Trưởng Ban Nội chính Trung ương chia sẻ tâm huyết với Đà Nẵng

“Tôi tin việc tôi ra Trung ương nhận nhiệm vụ mới có anh tiếc nhớ nhưng cũng có anh thở phào... Thực tình tôi cũng không muốn kỷ luật ai, nhưng công việc mà người dân tin tưởng giao phó, đặt trách nhiệm cho anh mà anh không làm được thì phải xử lý chứ. Với trách nhiệm người dân giao phó thì mình phải lo nói thật, làm thật, đừng nói rồi bỏ đó...", Trưởng Ban Nội chính Trung ương chia sẻ tại kỳ họp bất thường của HĐND TP Đà Nẵng, sáng qua.

Phát biểu trước kỳ họp bất thường của HĐND TP Đà Nẵng, sáng qua, cũng là lần tham gia cuối cùng ở tổ chức này, ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể cán bộ, nhân dân TP Đà Nẵng đã cùng ông xây dựng, phát triển Đà Nẵng trong hơn 15 năm qua.

Ông đề nghị TP Đà Nẵng cần phát huy hơn nữa tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước; quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong công tác để Đà Nẵng phát triển hơn, xứng đáng là “Thành phố đáng sống”…

Ông Nguyễn Bá Thanh: “Mới ra Hà Nội 2 tháng tôi đã sụt 4kg”
Ông Nguyễn Bá Thanh: “Mới ra Hà Nội 2 tháng tôi đã sụt 4 kg”.

“Tôi đi có anh tiếc nhớ, có anh thở phào”

Mở lời, ông Nguyễn Bá Thanh nói: “Hôm nay, tôi rất xúc động nói lời tạm biệt với nhân dân, với cử tri thành phố. Tôi nhận thấy mình thật may mắn khi được sự ủng hộ của các đại biểu, của cử tri thành phố trong suốt 10 năm qua trên cương vị Chủ tịch HĐND. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới cơ quan Đảng và Chính phủ, biết ơn đội ngũ cán bộ các đơn vị, sở, ban, ngành và cảm ơn tới toàn thể nhân dân Đà Nẵng. Trong quá trình lãnh đạo, có những việc tôi làm được nhưng có những việc chưa làm được, mong các đồng chí và nhân dân TP lượng thứ”.

Nói về việc không còn đảm nhận chức danh Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, ông Thanh cho rằng: “Tôi tin việc tôi ra Trung ương nhận nhiệm vụ mới có anh tiếc nhớ nhưng cũng có anh thở phào. Thở phào vì tại những kỳ họp HĐND, một số anh giám đốc Sở bị tôi truy đến cùng trách nhiệm.

Thực tình tôi cũng không muốn kỷ luật ai, nhưng công việc mà người dân tin tưởng giao phó, đặt trách nhiệm cho anh mà anh không làm được thì phải xử lý chứ. Với trách nhiệm người dân giao phó thì mình phải lo nói thật, làm thật, đừng nói rồi bỏ đó...".

Ông Thanh cũng nhắn gửi tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ cần tiếp tục phát huy tinh thần đó. 

Phải đoàn kết

Trong không khí chân tình cởi mở, ông Thanh cũng “tiết lộ” về tình hình sau khi nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Nội chính Trung ương: “Các đồng chí cũng biết, công việc của tôi hiện tại rất bận rộn. Mới ra 2 tháng đã sụt hết 4 kg rồi. Ra trung ương phải đọc nhiều, tài liệu nhiều lắm, mà họp cũng nhiều... Tôi giờ cũng cơm niêu nước lọ, đi ra có một mình, gia đình ở lại, nên cũng phải tự lo.

Tuy bận rộn, nhiều việc, nhưng tôi không thể không quan tâm tới Đà Nẵng. Nhiệm vụ hôm nay kết thúc (tức chức danh Chủ tịch HĐND và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) nhưng tôi còn là đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Đà Nẵng, còn làm Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh, nên cũng về Đà Nẵng dài dài. Mọi việc của Đà Nẵng tôi vẫn dõi theo”.

Ông Thanh dặn các cán bộ Đà Nẵng: “Phải biết xây dựng sự đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Phải bám sát thực hiện theo phương châm Đảng nói dân tin; mặt trận, đoàn thể vận động thì dân theo; chính quyền làm dân ủng hộ. Chỉ có đoàn kết mới có thể xây dựng được thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Ông Trần Thọ giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Ngày 1/4, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) khai mạc kỳ họp thứ 6 (bất thường) đã bầu ông Trần Thọ, Phó Bí thư thường trực, phụ trách Thành ủy Đà Nẵng thay ông Nguyễn Bá Thanh giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2011-2016).

Ông Trần Thọ được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng với tỷ lệ bỏ phiếu 47/47 phiếu đồng ý.

Ông Trần Thọ (SN 1956, quê Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng. Trước đó, ông Nguyễn Bá Thanh cũng đã thôi chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng và hiện ông Trần Thọ được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ phụ trách Thành uỷ Đà Nẵng trong khi chờ có Bí thư Thành uỷ mới. 

Vũ Vân Anh

Đọc thêm