Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: "Phải tạo đột phá để an dân"

(PLVN) - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Điện Biên tiếp tục xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào sát với thực tế, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, ý chí của tỉnh trong thời kỳ mới...

Chiều 18/6, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết, là tỉnh miền núi, biên giới có tới hơn 100 xã đặc biệt khó khăn; dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, nên 6 tháng qua, kinh tế - xã hội của địa phương vẫn có những chuyển biến rõ nét.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Nổi bật là tổng sản phẩm GRDP ước đạt trên 5.600 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 5.000 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực ước đạt gần 130.000 tấn… Các chính sách xã hội như trợ cấp cứu đói, cấp phát bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Riêng đối với công tác tuyên giáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức làm tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII; làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” trên địa bàn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Điện Biên đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhất trí cao với 15 nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Điện Biên đề ra trong thời gian tới.

Đồng thời, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy các cấp tỉnh Điện Biên tiếp tục xây dựng chương trình hành động để thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào sát với thực tế, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, ý chí của Điện Biên trong thời kỳ mới, hướng tới 70 năm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.

"Phải gắn sự liên kết giữa kinh tế của miền núi, của Tây Bắc với đồng bằng sông Hồng, với Thủ đô Hà Nội; phải cụ thể hóa vào trong điều kiện mới thì chắc chắn sẽ hiệu quả. Cửa khẩu quốc tế phải mở rộng, nâng cấp để hội nhập sâu rộng; lồng ghép chặt chẽ với các chính sách khác về đồng bào ở biên giới, thực hiện tốt chủ trương giảm nghèo bền vững, phải tạo đột phá để an dân, nhất là vấn đề điện, đường đến với bà con và vùng sâu, vùng xa chắc vẫn còn nhiều vấn đề phải làm" - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng 1 tỷ đồng cho nhân dân huyện Nậm Pồ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng 1 tỷ đồng cho nhân dân huyện Nậm Pồ.

Trước đó, sáng cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã tới thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ; thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Si Pa Phìn và trao tặng 1 tỷ đồng cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Nậm Pồ.

Tại đây, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những cố gắng, nỗ lực của địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chiến thắng đại dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị chính quyền huyện Nậm Pồ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các chính sách an sinh xã hội, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển kinh tế địa phương, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc./.

Đọc thêm