Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng chú trọng hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau ra trường

(PLO) - Đó là mong muốn của Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng vừa được tổ chức  ngày 27/12 vừa qua. 
Nhà trường được tặng cờ truyền thống
Nhà trường được tặng cờ truyền thống

PGS.TS Vũ Đức Long, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng tiền thân là Trường Y sĩ được thành lập từ năm 1960. Đến năm 2008, trường được nâng cấp và trở thành trường cao đẳng Y tế Hải Phòng. Trường duy trì và phát triển mô hình đào tạo đa ngành, đến nay trường có 10 ngành và chương trình đào tạo chính quy; học sinh, sinh viên hệ chính quy của nhà trường có lưu lượng bình quân 1.000 học sinh, sinh viên/năm. 

PGS.TS Vũ Đức Long trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
PGS.TS Vũ Đức Long trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức làm việc, đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, được các cơ sở y tế trong và ngoài thành phố đánh giá cao. Mục tiêu phấn đấu của nhà trường đến năm 2020, xây dựng thành trường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục đầu tư đội ngũ cán bộ, giảng viên, phấn đấu đến năm 2020 có hơn 70% có trình độ thạc sĩ trở lên; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến hiện đại, sát với thực tiễn.

Hiệu trưởng Nhà trường và các thầy cô có thành tích xuất sắc trong giảng dạy
Hiệu trưởng Nhà trường và các thầy cô có thành tích xuất sắc trong giảng dạy

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam ghi nhận và biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc đào tạo nguồn lực ngành y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Đồng thời Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam cũng yêu cầu thời gian tới, nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo; tăng cường hợp tác quốc tế trong việc đào tạo và hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau ra trường. 

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam tặng cờ truyền thống cho nhà trường
Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam tặng cờ truyền thống cho nhà trường

Để bắt kịp với xu hướng giáo dục hiện đại ngày nay, Nhà trường cũng cần quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở vật chất và tập trung thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật. Theo lộ trình, đến năm 2020, Nhà trường sẽ tiến tới thực hiện chi thường xuyên và chi đầu tư vào năm 2020.

Nhân sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên tại Nhà trường sau 10 năm nỗ lực phấn đấu đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế tại TP Cảng, trường Cao đẳng y tế Hải Phòng vinh dự được UBND TP tặng cờ truyền thống. 

Đọc thêm