Trường Đại học Luật Hà Nội phát triển hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường Đại học của Phần Lan

(PLVN) -Tiếp theo Chương trình làm việc tại một số nước Châu Âu, nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động về hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp và của Trường với các đối tác Phần Lan, từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 10 năm 2023, Đoàn công tác của Trường Đại học Luật Hà Nội do TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và ký kết thoả thuận hợp tác với các trường đại học có uy tín tại Phần Lan.
Hiệu trưởng nhà trường và Giáo sư Sari Rissanen, Trưởng khoa Khoa học xã hội và Kinh doanh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác
Hiệu trưởng nhà trường và Giáo sư Sari Rissanen, Trưởng khoa Khoa học xã hội và Kinh doanh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Đoàn đã làm việc với Trung tâm Pháp quyền thuộc Đại học Helsinki, đại diện phía đối tác là bà Tuija Brax, Nghị sỹ Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phần Lan, Giám đốc Trung tâm Pháp quyền. Trung tâm Pháp quyền do Bộ Ngoại giao Phần Lan thành lập và điều phối hoạt động nghiên cứu của các cơ sở đào tạo luật ở Phần Lan; có nhiệm vụ thúc đẩy nguyên tắc pháp quyền thông qua các hoạt động tư vấn, giáo dục, đánh giá và các hỗ trợ cần thiết khác để giúp các quốc gia củng cố pháp quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng pháp luật và nâng cao năng lực thể chế của các cơ quan công quyền…

Hai bên trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc

Hai bên trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ, thảo luận về nhiệm vụ và nhu cầu hợp tác của mỗi bên; phía Trường Đại học Luật Hà Nội mong muốn thúc đẩy, phát triển các hoạt động hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên với Khoa Luật - Đại học Helsinki, có thể tiến tới ký thoả thuận hợp tác; và thông qua vai trò điều phối của Trung tâm Pháp quyền và uy tín cá nhân của bà Tuija Brax để triển khai các hoạt động hợp tác hiệu quả với các trường đại học tại Phần Lan. Hai bên tập trung thảo luận cụ thể về khả năng triển khai các nội dung đã được trao đổi trong chuyến thăm và làm việc của Bà Tuija Brax cùng với Ông Keijo Norvanto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam và Giáo sư Katja Weckström, Đại học Đông Phần Lan với Bộ Tư pháp và Trường Đại học Luật Hà Nội vào tháng 12 năm 2022; đặc biệt coi đây là hoạt động đầu tiên triển khai kết quả của chuyến công tác của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tới Trung tâm pháp quyền, Đại học Helsinki vào tháng 9 vừa qua.

Hiệu trưởng Nhà trường tặng quà lưu niệm cho bà Tuija Brax, Giám đốc Trung tâm Pháp quyền Phần Lan

Hiệu trưởng Nhà trường tặng quà lưu niệm cho bà Tuija Brax,

Giám đốc Trung tâm Pháp quyền Phần Lan

Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Đoàn đã làm việc và ký Bản ghi nhớ hợp tác với Khoa Khoa học xã hội và Kinh doanh, Đại học Đông Phần Lan. Đại học Đông Phần Lan là trường đại học hàng đầu của Phần Lan với gần 100 chuyên ngành đào tạo về các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật, y tế và kinh tế; trong đó Trường Luật trực thuộc Khoa Khoa học xã hội và Kinh doanh - được đánh giá là trường hàng đầu của Phần Lan trong lĩnh vực tư pháp quốc tế, thương mại quốc tế. Đại diện đối tác làm việc và ký biên bản ghi nhớ có Giáo sư Sari Rissanen, Trưởng khoa Khoa học xã hội và Kinh doanh, Giáo sư Katja Weckströmm thuộc Trường Luật.

Hiệu trưởng nhà trường và Giáo sư Sari Rissanen, Trưởng khoa Khoa học xã hội và Kinh doanh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Hiệu trưởng nhà trường và Giáo sư Sari Rissanen, Trưởng khoa Khoa học xã hội và Kinh doanh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Từ năm 2019, giữa hai trường đã bước đầu có những trao đổi về hợp tác, để tiến tới ký Bản ghi nhớ hợp tác, tập trung vào những nội dung chủ yếu liên quan đến trao đổi các vấn đề về học thuật, giảng viên, sinh viên; trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, đào tạo; trao đổi kinh nghiệm và xây dựng các chương trình dự án trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy pháp luật và các nội dung khác.

Hiệu trưởng nhà trường trao quà lưu niệm cho Giáo sư Sari Rissanen

Hiệu trưởng nhà trường trao quà lưu niệm cho Giáo sư Sari Rissanen

Hai bên hy vọng việc ký thoả thuận hợp tác sẽ thúc đẩy mạnh mẽ và hiệu quả quan hệ phối hợp giữa các bên. Hai bên thảo luận và thống nhất phân công đầu mối để có thể sớm triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể; trước mắt tập trung vào việc trao đổi giảng viên, sinh viên, cử giảng viên trẻ của Trường Đại học Luật Hà Nội sang Phần Lan học tập, nghiên cứu từ 03 – 06 tháng; phối hợp triển khai tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế theo chủ đề hai bên cùng quan tâm; qua đó góp phần làm sâu sắc và hiệu quả hơn mối quan hệ giữa hai quốc gia nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhân dịp chuyến công tác, Đoàn công tác đã thăm, khảo sát mô hình đào tạo, cơ sở vật chất, giảng đường, thư viện, khu vực làm việc, trung tâm đào tạo giảng viên… của Đại học Đông Phần Lan tại thành phố Joensuu, Phần Lan.

Đọc thêm