Trường Đại học Luật Hà Nội trao 51 bằng cử nhân chính quy đầu tiên tại Đắk Lắk

(PLVN) -Sáng 5/7, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao 51 bằng cử nhân Luật cho sinh viên chính quy đầu tiên được đào tạo tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk.
BGH Trường Đại học Luật Hà Nội cùng các giảng viên chụp ảnh lưu niệm với các tân cử nhân
BGH Trường Đại học Luật Hà Nội cùng các giảng viên chụp ảnh lưu niệm với các tân cử nhân

Dự Lễ Tốt nghiệp, phía tỉnh Đắk Lắk có ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Bà H'Yim Kđóh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phía Trường Đại học Luật Hà Nội có TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; Ban lãnh đạo Phân hiệu tại Đắk Lắk cùng đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên và đông đảo sinh viên của Trường.

Lớp sinh viên chính quy đầu tiên

Trường Đại học Luật Hà Nội được biết đến là cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật uy tín, lớn nhất của cả nước. Với truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ giảng viên là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hàng đầu, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực pháp luật trình độ cao cho đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội trao bằng cử nhân Luật cho sinh viên có Lớp 4435

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội trao bằng cử nhân Luật cho sinh viên có Lớp 4435

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật, trong đó chú trọng đào tạo chính quy, bài bản, đào tạo sau đại học, tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung; Góp phần bảo đảm chất lượng đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên tại Tây Nguyên được học chính quy ngay tại địa bàn. Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk và Khu vực Tây Nguyên.

Toàn cảnh Lễ Tốt nghiệp

Toàn cảnh Lễ Tốt nghiệp

Ngày 28/5/2019, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1462/QĐ-BGDĐT cho phép Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk tổ chức hoạt động đào tạo từ năm học 2019-2020. Trên cơ sở các quy định pháp luật có liên quan và của Trường. Phân hiệu tại Đắk Lắk đã tuyển sinh và tổ chức đào tạo lớp sinh viên đại học chính quy đầu tiên (Lớp 4435).

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh Khóa 44 (2019 - 2023), Trường Đại học Luật Hà Nội đã phân bổ 200 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy cho Phân hiệu. Để đảm bảo chất lượng đầu vào, việc tuyển sinh Lớp 4435 tại Phân hiệu được tiến hành cẩn trọng, khách quan, công bằng và đúng pháp luật. Có 67 sinh viên trúng tuyển (34 nam, 33 nữ), trong đó có 7 sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Tân cử nhân chụp ảnh cùng gia đình

Tân cử nhân chụp ảnh cùng gia đình


Kết quả, tính đến tháng 6/2023, Hội đồng xét tốt nghiệp Khoá 44 đã họp, thống nhất đề nghị Hiệu trưởng công nhận Tốt nghiệp Đại học và cấp bằng cử nhân ngành Luật cho 51 sinh viên (đạt 81%). Trong đó, 14 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi (đạt 27%); 37 sinh viên tốt nghiệp loại Khá (đạt 73%). Đặc biệt, có 05 sinh viên được kết nạp Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Phân hiệu; 12 sinh viên viết, bảo vệ xuất sắc khóa luận tốt nghiệp; 04 sinh viên đã nộp hồ sơ dự tuyển cao học tại Phân hiệu.

Căn cứ vào thành tích học tập, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã quyết định khen thưởng sinh viên Nguyễn Hải Đăng vì thành tích học tập tốt nhất và 14 sinh viên có kết quả đạt loại Giỏi trong toàn khóa học.

Nền tảng lập thân, lập nghiệp

Tại buổi Lễ, Tân cử nhân Nguyễn Thị Hà Thanh, đại diện cho sinh viên lớp 4435 gửi đến thầy cô giáo của Trường Đại học Luật Hà Nội những lời tri ân sâu sắc: "Những lời dạy, lời chia sẻ của thầy cô không chỉ đem tới nhiều kiến thức mà còn là những bài học sâu sắc về cuộc sống, những kinh nghiệm quý báu chắp cánh cho chúng em trên chặng đường sau này…”. Còn cử nhân Nguyễn Hải Đăng (sinh viên có thành tích xuất sắc nhất toàn khóa học) chia sẻ: "Để nhận được tấm bằng cử nhân Luật danh giá của Trường Đại học Luật Hà Nội là cả một quá trình dài. Trong quá trình học, thầy cô của Trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để em cũng như tất cả sinh viên yên tâm học tập. Mỗi lúc khó khăn, thầy cô đã động viên, cổ vũ tinh thần em tiếp nỗ lực học tập để đạt được thành tích tốt nhất. Em rất vui và hãnh diện khi là sinh viên của tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Kiến thức được học ở Trường sẽ là nền móng vững để sinh viên chúng em xây dựng tương lai cho mình”.

Tân cử nhân Nguyễn Thị Hà Thanh đọc tâm thư tri ân

Tân cử nhân Nguyễn Thị Hà Thanh đọc tâm thư tri ân

Ông Đặng Quốc Hưng (phụ huynh sinh viên Đặng Phúc Hùng) nhận định: Trường Đại học Luật Hà Nội đào tạo rất bài bản, đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao tại trụ sở chính không quản đường xá xa xôi đến Phân hiệu giảng dạy cho sinh viên. Mặc dù trong quá trình học, có thời gian chịu sự ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19, nhưng nhà trường vẫn linh hoạt trong việc giảng dạy. Đảm bảo sinh viên tốt nghiệp vững kiến thức, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Tiến sĩ Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại sự kiện

Tiến sĩ Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đánh giá: Lớp 4435 là lớp sinh viên chính quy đầu tiên được đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk. Sau gần 4 năm học tập và giảng dạy, lớp học đã kết thúc tốt đẹp. Kết quả hôm này là nhờ vào sự cố gắng không mệt mỏi của sinh viên cùng với sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của đội ngũ giảng viên nhà Trường. Thầy mong rằng, sau khi tốt nghiệp ra trường, các em sẽ tỏa đi muôn nơi, nhưng dù trên bất cứ vị trí công tác nào, các em hãy tiếp tục tự học, tự nghiên cứu và phát huy được tốt nhất những kiến thức đã học được từ nhà Trường để hoàn thiện, phát triển bản thân, góp phần cống hiến, phục vụ cho xã hội và đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H Yim Kđoh phát biểu chúc mừng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H Yim Kđoh phát biểu chúc mừng

Bà H'Yim Kđóh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận cao: Những kết quả và đóng góp của Trường Đại học Luật Hà Nội cũng như Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk. Với những cố gắng rèn luyện của sinh viên Lớp 4435 trong học tập, đến nay công sức của các em đã được công nhận. Tấm bằng cử nhân Luật danh giá của Trường Đại học Luật Hà Nội là nền tảng, cơ sở tốt để các sinh viên tự tin vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp trong tương lai. Với kiến thức chuyên sâu, nhất định các em sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống./.

Đọc thêm