Trường Quân sự BTL Thủ đô Hà Nội: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 đầu tiên năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) và Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội, hôm nay (8/3), Trường Quân sự BTL Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 cho các cán bộ, đảng viên các bộ, ngành Trung ương (lớp thứ nhất năm 2023).
Quang cảnh Lễ Khai giảng. Ảnh: Nguyễn Tú
Quang cảnh Lễ Khai giảng. Ảnh: Nguyễn Tú

Dự lễ khai giảng có Đại tá Đỗ Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Quân sự BTL Thủ đô Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Giáo dục QPAN; Đại tá Nguyễn Hồng Dương, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Nhà trường.

Phát biểu khai giảng, Đại tá Đỗ Hồng Thái cho biết, những năm qua, Trường Quân sự BTL Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Năm 2023, nhà trường được giao mở 9 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 tập trung tại trường và từ 6 đến 8 lớp tại các bộ, ban, ngành Trung ương; đồng thời giáo dục QPAN cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội…

Đại tá Đỗ Hồng Thái - Hiệu trưởng Trường Quân sự BTL Thủ đô Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Giáo dục QPAN - phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3. Ảnh: Nguyễn Tú.

Đại tá Đỗ Hồng Thái - Hiệu trưởng Trường Quân sự BTL Thủ đô Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Giáo dục QPAN - phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3. Ảnh: Nguyễn Tú.

Đây là Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3 đầu tiên trong năm 2023, nhằm trang bị những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về QPAN; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố QPAN.

Đồng thời, bồi dưỡng nhận thức, năng lực toàn diện cho cán bộ để vận dụng có hiệu quả trong tổ chức, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị, chức trách, thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn kiến thức QPAN cho cán bộ, đảng viên.

Đại tá Đỗ Hồng Thái đề nghị các đơn vị của Nhà trường phối hợp tổ chức tốt lớp học; đồng thời giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Các học viên cần bố trí thời gian tham gia lớp học đầy đủ; chấp hành nội quy, quy chế của Nhà trường và tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận để nâng cao chất lượng lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 12 ngày, hơn 100 học viên của lớp sẽ được học các chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; chiến lược QPAN một số nước có liên quan đến QPAN Việt Nam; một số vấn đề về phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống; chiến lược QP Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng…

Đọc thêm