Truy bắt đối tượng trộm xe ô tô rồi lại trộm xe máy để bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau khi thực hiện hành vi trộm xe ô tô, Nhã phát hiện mình đang bị lực lượng công an chốt chặn, truy bắt nên đã bỏ lại xe ven đường rồi tiếp tục lấy trộm xe máy khác của người dân để trốn chạy.
Đối tượng Nhã thời điểm bị các lực lượng công an phối hợp bắt giữ.
Đối tượng Nhã thời điểm bị các lực lượng công an phối hợp bắt giữ.

Ngày 26/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an huyện Bố Trạch bắt giữ đối tượng Trần Quang Nhã (SN 1994, trú tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch) thực hiện hành vi trộm cắp xe ô tô và bỏ trốn.

Cụ thể, vào khoảng 10h6p, ngày 25/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có đối tượng nam thanh niên trộm xe ô tô mang BKS 73C- 053.20 tại địa bàn xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch và di chuyển theo hướng Bắc – Nam.

Ngay lập tức đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sỹ của tổ tuần tra, kiểm soát tiến hành chốt chặn để truy bắt đối tượng. Trên đường di chuyển đối tượng bỏ lại xe ô tô ven đường trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch rồi lấy trộm xe máy mang biển kiểm soát 73K4 – 8747 của người dân để tiếp tục trốn chạy.

Đến khoảng 12h cùng ngày, khi gặp lực lượng của tổ tuần tra chốt chặn tại Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy, sau đó bỏ xe máy lại nhà dân cách đó 300m và lẩn trốn.

Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh và Công an huyện Bố Trạch đã truy tìm và bắt giữ được đối tượng.

Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Bố Trạch để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm