Truy đuổi 2km bắt kẻ dùng búa cướp tiệm vàng ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi nhân viên tiệm đang mải tính tiền, kẻ cướp gần 60 tuổi dùng búa đập vỡ tủ kính lấy đi 8 dây chuyền vàng rồi nhảy lên xe máy bỏ chạy.
Đối tượng Phạm Quốc Tiến. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương.
Đối tượng Phạm Quốc Tiến. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương.

Danh tính kẻ cướp sau đó được xác định là Phạm Quốc Tiến, sinh năm 1965, ngụ TP HCM.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 17/10, Phạm Quốc Tiến đi vào tiệm vàng Kim Phát Xuân (khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) hỏi mua 1 sợi dây vàng 24K

Lợi dụng nhân viên lo tính tiền mất cảnh giác, Tiến dùng cây búa mang theo bất ngờ đập vỡ tủ kính lấy 8 sợi dây vàng 18K, mỗi sợi khoảng 5 chỉ, rồi bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe máy Wave đen, BS: 38N6-9383, tẩu thoát.

Nghe tiếng tri hô cướp, tổ tuần tra của Công an phường Bình Chuẩn đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự gần đó đã nhanh chóng truy đuổi hơn 2km, bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật.

Hiện trường và tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, Phạm Quốc Tiến khai đã đến tiệm vàng Kim Phát Xuân để quan sát, tìm hiểu hiện trường trước khi gây án.

Theo Báo Bình Dương, ông chủ tiệm vàng Kim Phát Xuân cho biết đối tượng Tiến từng đến tiệm vàng của ông 2 lần vào thứ bảy và chủ nhật để hỏi mua vàng trước khi thực hiện vụ cướp. Vụ cướp xảy ra khi ông không có mặt tại tiệm vàng, chỉ có 2 nhân viên nữ trông coi.Phạm Quốc Tiến từng có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đọc thêm