Truy lùng tên cướp đào tẩu sau khi cướp 10 triệu euro trang sức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những tên cướp có vũ trang đã nhắm mục tiêu vào một cửa hàng trang sức sang trọng gần khách sạn Ritz trên Place Vendome sang trọng ở Paris (Pháp) hôm thứ Ba, cảnh sát ở thủ đô của Pháp cho biết.
Cảnh sát Pháp đứng trước cửa hàng trang sức Bvlgari sau vụ cướp tại Place Vendome ở Paris ngày 7/9/2021. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Pháp đứng trước cửa hàng trang sức Bvlgari sau vụ cướp tại Place Vendome ở Paris ngày 7/9/2021. Ảnh: Reuters

Hai nghi phạm đã bị bắt khi bỏ trốn, cảnh sát cho biết. Nhóm này báo cáo đã đánh cắp đồ trang sức trị giá ước tính 10 triệu euro. Truyền thông địa phương cho biết cảnh sát vẫn truy lùng nghi phạm thứ ba và tiến hành điều tra về vụ cướp.

Cảnh sát từ chối xác nhận cửa hàng Bvlgari là mục tiêu của vụ cướp. Một đại diện của Bvlgari, thuộc sở hữu của Bernard Arnault, chưa có thông tin gì liên quan đến thông tin về vụ cướp.

Cảnh sát đã được cảnh báo về vụ trộm vào khoảng giữa trưa. Một nguồn tin cảnh sát cho biết, ba nghi phạm trên chiếc xe đã buộc phải bỏ xe và đi bộ bỏ trốn khi bị truy đuổi. Một nghi phạm đã bị bắn vào chân trước khi bị bắt sau khi bị săn lùng trong một bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm Les Halles ở trung tâm Paris cách đó không xa.

Cửa hàng Bvlgari mới được cải tạo, trong đó nó được mở rộng để mở cửa tại Place Vendome, và được trang trí bằng những cột đá cẩm thạch gợi lại nguồn gốc Rome của nó.

Place Vendome lịch sử được coi là trung tâm của sự sang trọng của Pháp. Các thương hiệu nổi tiếng thế giới bao gồm Cartier, Rolex, Chanel, Boucheron đã đầu tư đáng kể vào những sản phẩm hàng đầu danh giá của họ được trưng bày ở đây. Đây cũng là nơi có khách sạn Ritz và cả trụ sở Bộ Tư pháp của Pháp.

Các cửa hàng trang sức ở Paris đã phải chịu hàng loạt vụ cướp có vũ trang trong những tháng gần đây. Đây là vụ trộm lớn thứ ba tại một cửa hàng trang sức ở Paris trong hai tháng qua. Trước đó, vào tháng 7, một cửa hàng trang sức ở Chaumet gần đại lộ Champs-Élysées đã bị đánh cắp số hàng hóa trị giá gần 2 triệu euro (2,4 triệu USD), mặc dù sau đó cảnh sát đã được thu hồi được tang vâth và bắt các nghi phạm. Ba ngày sau, hai người đàn ông trang bị súng gây choáng và một ống đựng hơi cay đã cướp đồ trang sức trị giá 400.000 euro từ cửa hàng Đình Văn ở Paris.

Tội phạm và an ninh có thể sẽ là những vấn đề nổi bật trong số các mối quan tâm chính của cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 của nước này.