Truy tìm đối tượng trồng cần sa trong rẫy cà phê

(PLO) - Ngày 6/1/2018, Theo lãnh đạo Công An huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm đồng, hiện nay đơn vị đang truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, ngụ tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà) để điều tra về hành vi trồng trái phép cây cần sa.

Theo đó, ngày 5/1/2018, từ nguồn tin của quần chúng cung cấp, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an xã Tân Văn bất ngờ kiểm tra hành chính vườn cà phê của gia đình bà Vũ Thị Hà (61 tuổi, tại thôn Hà Trung, xã Tân Văn, Lâm Hà). Tại đây,lực lượng chức năng đã phát hiện và kiểm đếm được gần 60 cây cần sa đang phát triển rất tốt, có chiều cao trung bình gần 2m.

Cây cần sa được trồng trong vườn nhà bà Hà
Cây cần sa được trồng trong vườn nhà bà Hà

Công an huyện Lâm Hà cho biết, toàn bộ số cần sa trên là do đối tượng Nguyễn Văn Trường (con trai của bà Hà) trồng trái phép. Tuy nhiên, đối tượng này đã trốn khỏi địa phương. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiến hành truy tìm đối tượng Trường  để điều tra và làm rõ hành vi trên.

Hiện nay, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tịch thu và nhổ bỏ số cần sa trên.

Trước đó, ngày 3/1/2019, Công an TP Bảo Lộc cho biết, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra và phát hiện tại nhà ông Ngô Thái Hùng (57 tuổi, thường trú tại thôn Tân Bình, xã Lộc Thanh) có trồng 7 cây cần sa cao từ 1 m đến 1,6 m. 

Khu vườn trồng cây cần sa được ông Hùng che chắn rất cẩn thận nhằm tránh sự phát hiện của mọi người xung quanh. Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc đã lập biên bản vi phạm, thu giữ số cây cần sa trên và tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm