Truy tố bảo mẫu đánh chết bé trai

(PLO) - VKSND TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ về tội “Giết người”. Đây là vụ án gây chấn động dư luận hồi giữa tháng 11/2013.
Truy tố bảo mẫu đánh chết bé trai
Theo cáo trạng, vì công việc nên không thể ở nhà trông giữ con, lại thấy Hồ Ngọc Nhờ (trọ ở khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) cũng có con nhỏ nên vợ chồng chị Võ Thị Huyền (25 tuổi, quê Nghệ An) đã thuê Nhờ giữ con mình là cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) với giá 1,5 triệu đồng/tháng. 
Ngày 16/11/2013, khi Nhờ cho cháu Long ăn sáng thì cháu khóc, không chịu ăn. Dỗ không được, Nhờ cầm chân, tay của cháu Long dốc ngược xuống, dọa thả xuống nền nhà.
Trong lúc dọa nạt, Nhờ tuột tay đánh rơi cháu bé. Bị đau, cháu bé càng khóc dữ dội. Thấy cháu bé khóc, Nhờ càng giận dữ nên đã dùng chân đạp vào ngực, bụng của cháu Long khiến cháu bất động và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Theo kết quả giám định pháp y, cháu Long bị dập phổi, bầm túi máu vùng đáy tim, rách gan…
Hồ Ngọc Nhờ bị VKS truy tố về tội “Giết người” với tình tiết tăng nặng là giết chết trẻ em.

Đọc thêm