Truy tố “Hacker” chiếm đoạt tiền ngân hàng

Thấy việc “rút” tiền của ngân hàng quá dễ, Toàn tiếp tục tạo một tài khoảng khống mang tên Lê Văn Lâm và ghi khống vào tài khoản này 1,5 tỉ đồng

Viện KSNDTC vừa có cáo trạng truy tố Nguyễn Chí Toàn (27 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) về tội “Sử dụng mạng máy tính thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Toàn nguyên là nhân viên Cty Trans Infotech Việt Nam. Tháng 3/2007, Ngân hàng phát triển ĐBSCL (MHB) ký hợp đồng với Trans Infotech để lặp đặt, bảo trì hệ thống phần mềm quản trị thẻ ATM. Đến khoảng tháng 6/2008, Toàn được công ty cử sang Trung tâm thẻ của MHB để hỗ trợ và khắc phục sự cố.

Toàn đã nghiên cứu hệ thống phần mềm và phát hiện một tập tin có chứa mật khẩu để truy cập vào hệ thống cở sở dữ liệu của ngân hàng không bị mã hóa. Với mật khẩu này có thể truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu thẻ, chỉnh sửa thông tin. Tháng 1/2011, để có tiền tiêu trong dịp tết, Toàn làm giả một CMND tên Nguyễn Nan dùng nó mở một thẻ ATM tại MHB. Sau đó, đột nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu thẻ, tạo một tài khoản khống mang tên Lê Ngọc Trúc và ghi khống vào tài khoản này lần đầu là 250 triệu đồng, lần 2 là 450 triệu đồng.

Tiếp đó, Toàn chỉnh sửa số thẻ ATM của Lê Ngọc Trúc trùng với của Nguyễn Nan. Do hai số thẻ trùng nhau nên Toàn dễ dàng dùng thẻ của Nguyễn Nan rút được gần 330 triệu đồng từ tài khoản của Lê Ngọc Trúc tại các máy ATM. Thấy việc “rút” tiền của ngân hàng quá dễ, Toàn tiếp tục tạo một tài khoảng khống mang tên Lê Văn Lâm và ghi khống vào tài khoản này 1,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, chưa kịp rút tiền thì thẻ ATM của Nguyễn Nan bị mất trộm. Khi Toàn liên lạc với ngân hàng MHB để khóa thẻ thì sự việc bị phát hiện. Với hành vi này, Toàn bị truy tố ra tòa để xét xử với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

P. Trần

Đọc thêm