Truy tố Trương Châu Hữu Danh và đồng bọn trong nhóm “Báo sạch”, “Làm Báo Sạch”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 5 bị can có hành vi viết, đăng tải, phát tán trên các trang mạng xã hội như trang fanpage “Báo sạch”, Group “Làm Báo Sạch” và trên các Facebook cá nhân các bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Bị can Trương Châu Hữu Danh
Bị can Trương Châu Hữu Danh

Ngày 6/8, Công an TP Cần Thơ cho biết, sau thời gian điều tra, ngày 5/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ đề nghị truy tố 5 bị can, gồm: Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã và Lê Thế Thắng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trước đó, ngày 17/12/2020, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại địa bàn thành phố Cần Thơ và một số tỉnh, thành phố.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ xác định 5 bị can, gồm: Trương Châu Hữu Danh (SN 1982, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An); Nguyễn Phước Trung Bảo (SN 1982, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng); Đoàn Kiên Giang (SN 1985, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM); Nguyễn Thanh Nhã (SN 1980, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, TP.HCM); Lê Thế Thắng (SN 1982, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), có hành vi viết, đăng tải, phát tán trên các trang mạng xã hội như trang fanpage “Báo sạch”, Group “Làm Báo Sạch” và trên các Facebook cá nhân các bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.

Đọc thêm