Truyền thông “nín thở” đợi ông Donald Trump trước khách sạn JW Marriott

(PLVN) - Suốt hai ngày qua cho đến tận gần đêm 26/2, hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước túc trực trước khách sạn JW Marriott đợi người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump. Đây là nơi ở của ông Trump khi tới Hà Nội hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này. 

Vào lúc 7h tối, trên phố Đỗ Đức Dục đoạn trước khuôn viên khách sạn JW Marriott, hàng trăm phóng viên túc trực để đưa tin.

Ngoài các hãng tin từ Nhật Bản, Hàn Quốc, còn có các hãng thông tấn lớn của phương Tây như CNN và Reuters.

Hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước có mặt trước khách sạn JW Marriott từ 5h chiều.
Hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước có mặt trước khách sạn JW Marriott từ 5h chiều.
Phóng viên người Mỹ quay lại quang cảnh trước cổng khách sạn.
Phóng viên người Mỹ quay lại quang cảnh trước cổng khách sạn.
Những vị trí thuận lợi nhất, những góc máy đẹp nhất đã được thiết lập từ sớm.
Những vị trí thuận lợi nhất, những góc máy đẹp nhất đã được thiết lập từ sớm.
Các đài truyền hình, hãng thông tấn nước ngoài gồm có: KBS, SBS, MBC, Yonhap, Arirang, AFP, Reuters,…
Các đài truyền hình, hãng thông tấn nước ngoài gồm có: KBS, SBS, MBC, Yonhap, Arirang, AFP, Reuters,…
Hàng trăm phóng viên xếp hàng ngay ngắn sẵn sàng tác nghiệp.
Hàng trăm phóng viên xếp hàng ngay ngắn sẵn sàng tác nghiệp.
Không chỉ phóng viên mà những người dân tại Hà Nội cũng rất nóng lòng chờ đón sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ.
Không chỉ phóng viên mà những người dân tại Hà Nội cũng rất nóng lòng chờ đón sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ.
Phóng viên YTN phỏng vấn cảm nhận của người dân Việt Nam trước thềm sự kiện quan trọng.
Phóng viên YTN phỏng vấn cảm nhận của người dân Việt Nam trước thềm sự kiện quan trọng.
Người dân địa phương đứng ngay ngắn để tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của người đứng đầu Nhà Trắng.
Người dân địa phương đứng ngay ngắn để tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của người đứng đầu Nhà Trắng.
Các thiết bị tác nghiệp đã được trang bị đầy đủ.
Các thiết bị tác nghiệp đã được trang bị đầy đủ.
Phóng viên nước ngoài đưa tin trước thềm sự kiện.
Phóng viên nước ngoài đưa tin trước thềm sự kiện.
Nhiều phóng viên tranh thủ ăn trước giờ tác nghiệp.
Nhiều phóng viên tranh thủ ăn trước giờ tác nghiệp.

Giao thông quanh khu vực này đã được phân luồng kỹ để không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Các hàng quán cũng đã được hạn chế để tránh tập trung đông người và không làm ảnh hưởng đến sự kiện.

Đọc thêm