Truyền thông phòng, chống, mua bán người cho trên 1.000 học sinh, phụ huynh Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/11, tại Trường THPT Ngô Quyền, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Công An tổ chức chương trình truyền thông phòng, chống mua bán người, đưa người di cư trái phép. Sự kiện được tổ chức trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam...
Các em học sinh chăm chú theo dõi chương trình truyền thông.
Các em học sinh chăm chú theo dõi chương trình truyền thông.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; Quản lý chương trình ASEAN-ACT tại Việt Nam Đặng Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Vũ Thu Hòa, cùng đại diện các sở, ngành Trung ương và địa phương liên quan.

Quang cảnh chương trình truyền thông.
Quang cảnh chương trình truyền thông.

Thông qua hình thức sân khấu hoá, các trò chơi và sự trao đổi của cán bộ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, trên 1.000 học sinh, phụ huynh Trường THPT Ngô Quyền được tương tác, tiếp cận, phổ biến các kiến thức, thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người và cách phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép.

Sự kiện truyền thông này được tổ chức trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống mua bán người cho các em học sinh, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Qua đó, góp phần làm giảm các nguy cơ tội phạm liên quan đến mua bán người, thúc đẩy di cư an toàn và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán người ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn biến rất phức tạp. Trong đó, Việt Nam là một khu vực điểm “nóng”, chịu áp lực rất lớn trước tình trạng mua bán người hiện nay.

Từ năm 2010 đến tháng 6/2021, các địa phương, đơn vị trên toàn quốc đã phát hiện gần 3.500 vụ mua bán người, với 5.000 đối tượng, gần 7.500 nạn nhân. Nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em, mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê, lừa di cư trái phép, di cư lao động bất hợp pháp.

Tính riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong giai đoạn từ năm 2016 -2021, có tổng cộng 25 vụ án, 47 bị can phạm tội mua bán người. Lực lượng chức năng kịp thời ngăn chăn, giải cứu cho 35 nạn nhân trong các vụ án, trong đó, nạn nhân là phụ nữ và trẻ em dưới 16 tuổi là 32 người, chiếm tỷ lệ hơn 91%.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đối tượng phạm tội thường lợi dụng những mối quan hệ sẵn có để móc nối hoặc quay về Việt Nam tuyển mộ, lừa gạt. Hiện nay, tội phạm có xu hướng mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân, thường nhắm đến đối tượng là phụ nữ, trẻ em, học sinh, người có trình độ học vấn thấp, người dân tộc thiểu số. Sau đó, chúng thông qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook... hoặc gặp trực tiếp và dùng thủ đoạn lừa gạt để thực hiện hành vi mua bán.

Đọc thêm