Truyền thông Triều Tiên đưa tin về 'cuộc gặp lịch sử”

(PLVN) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên gọi cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin là một sự kiện mang tính lịch sử.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Putin.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Putin.

“Cuộc gặp và hội đàm lịch sử giữa Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban quốc vụ CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin là một sự kiện mang tính lịch sử, củng cố và phát triển ở cấp độ cao hơn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và láng giềng tốt đẹp truyền thống và chiến lược Nga - Triều Tiên”, hãng tin Sputnik dẫn lại thông tin từ hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin.

KCNA nhấn mạnh, chuyến thăm Nga của ông Kim Jong-un diễn ra trong “giai đoạn quan trọng và đầy ý nghĩa trong sự phát triển quan hệ Nga -Triều”.

Tờ Nodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên cũng gọi cuộc hội đàm của lãnh đạo Nga và Triều Tiên là "lịch sử" và ghi nhận mối quan hệ đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo cũng như hai nước.