Gương sáng Pháp luật

TS. Lương y Phùng Tuấn Giang: Truyền nhân nâng tầm y dược Việt

(PLVN) - Là truyền nhân của Nhà thuốc Thọ Xuân Đường, TS. Lương y Phùng Tuấn Giang luôn tự hào là nhà thuốc, lương y duy nhất ở Việt Nam khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại 110 quốc gia trên thế giới, xác lập kỷ lục châu Á “Người Việt Nam chữa cho nhiều bệnh nhân nhất trên thế giới bằng thuốc Nam y”. Đó cũng là một động thái giúp từng bước đưa nền y học cổ truyền Việt Nam ra thế giới. Rất nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lạ, bệnh hiểm nghèo ở nhiều nước đã phải tìm đến Nhà thuốc Thọ Xuân Đường khám bệnh và bốc thuốc, trong đó có các bệnh nan y, khó chữa như: Xơ cứng bì, ung thư, chuyển hóa miễn dịch, loạn dưỡng cơ duchenne, động kinh…
Lương y Phùng Tuấn Giang còn là Chủ tịch tổ chức quốc tế về chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên tại Việt Nam.
Lương y Phùng Tuấn Giang còn là Chủ tịch tổ chức quốc tế về chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên tại Việt Nam.

Nâng tầm y dược Việt

Người đầu tiên khởi nghiệp y tổ họ Phùng là cụ Phùng Văn Dương (tự Khang Thụy Chân Nhân), làm thuốc tại Tế Sinh Đường - Thái Y viện triều đình nhà Lê năm 1653. Trải qua thăng trầm của lịch sử, con cháu cụ vẫn luôn giữ nghề nhà, nghiệp tổ. Các cụ đã để lại nhiều kinh nghiệm quý, nhiều bài thuốc hay; luôn dạy con cháu kế nghiệp phải có lòng nhân ái thương người bệnh như người thân của mình.

Noi theo các tiền nhân, TS. Lương y Phùng Tuấn Giang, truyền nhân đời thứ 16 của dòng họ Phùng cũng đam mê với nghề truyền thống của cha ông và nhất tâm phụng dựng, gắn bó nghiệp “bốc thuốc cứu người”. Với những thế mạnh và các hoạt động thiết thực, Thọ Xuân Đường ngày càng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển nguồn thuốc Nam sạch, mở rộng quy mô cơ sở; có các nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp tỉnh đang đi vào giai đoạn hoàn thiện đánh dấu bước ngoặt mới cho nhà thuốc. Đó là sự kết hợp giữa những bài thuốc cổ phương ông cha để lại, với sự phát triển sáng tạo, hoàn thiện mỗi ngày của Lương y Giang, được Hội đồng khoa học đánh giá cao.

Niềm đam mê lớn nhất của Lương y Giang là được tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, ứng dụng thêm nhiều phương pháp và phương thuốc chữa bệnh cứu người. Ngoài hoạt động chuyên môn, mỗi ngày ông đều đào sâu kho báu y văn cổ truyền để học hỏi, tích lũy, nghiền ngẫm ứng dụng và phối kết hài hòa với những thành tựu của y học hiện đại, đem đến cho Nam y, Nam dược giá trị mới, sức sống mới…

Mang tư duy, trí tuệ của người thầy thuốc để chữa lành thân tâm trí cho người bệnh” là triết lý mà Lương y Giang luôn tâm niệm.

Mang tư duy, trí tuệ của người thầy thuốc để chữa lành thân tâm trí cho người bệnh”

là triết lý mà Lương y Giang luôn tâm niệm.

Lương y Giang đã lặn lội đến nhiều vùng núi, vùng dược liệu xa xôi như Lạng Sơn, Sơn La, Sa Pa, Đà Lạt, Lai Châu…, thậm chí cả Tây Tạng (Trung Quốc), Campuchia để tìm cây thuốc chữa bệnh... Trước nguy cơ thất truyền, tuyệt diệt của một số dược liệu quý và tình trạng nhập khẩu “rác” dược liệu một cách tràn lan, ông đã quyết định quy hoạch các vùng trồng nguyên liệu. Hiện nay, Thọ Xuân Đường đã có 4 vùng trồng cây thuốc ở Thường Tín, Sơn Tây (Hà Nội), Lào Cai và Tây Nguyên với diện tích vài chục ha mỗi loại. Tất cả các khâu từ tổ chức trồng cây đến chế biến, pha chế thuốc đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đúng quy định, đăng ký bảo hộ thương hiệu…

Thọ Xuân Đường là nhà thuốc truyền thống với gần 400 năm chữa bệnh cứu người, 16 đời liên tục, với 3 ngự y triều đình. Nhà thuốc đã vinh dự được Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Guinness Việt Nam (thành viên của Tổ chức kỷ lục Guiness thế giới) xác lập kỷ lục là nhà thuốc Đông y gia truyền nhiều đời nhất Việt Nam.

Với ước nguyện giữ gìn tinh hoa của Nam y Việt, ông Giang luôn ý thức giữ gìn, bảo tồn các cây thuốc quý Việt Nam. Bản thân ông nhiều năm lặn lội đi khắp nơi tìm kiếm, sưu tầm, lưu giữ các cây thuốc quý. Mới đây nhà thuốc vinh dự sở hữu 2 củ sâm Ngọc Linh lớn nhất và giá trị nhất Việt Nam. Ông còn đã và đang thực hiện các đề tài liên quan đến phát triển nguồn dược liệu, có kế hoạch xây dựng phát triển nhiều vùng dược liệu quý ở khu vực Tây Bắc, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Nam, Hà Giang… nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng thuốc Nam phục vụ cộng đồng.

Bộn bề công việc chuyên môn, ông vẫn không quên công việc xã hội. Sau 3 năm tích cực vận động, ngày 17/3/2017 Hội Nam y Việt Nam đã ra đời, đánh dấu vị thế nền Nam y Việt trong giai đoạn mới… Hiện Lương y Phùng Tuấn Giang còn là Chủ tịch tổ chức quốc tế về chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên tại Việt Nam, tham gia vào đội ngũ 500 bác sĩ toàn cầu nhằm từng bước đưa Nam y, Nam dược Việt Nam ra thế giới. Với vai trò Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, ông thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu, cho ra đời và quảng bá các bài thuốc quý của Việt Nam.

“Người Việt Nam chữa cho nhiều bệnh nhân nhất trên thế giới bằng thuốc Nam y”

Lý giải về những thành quả trên, Lương y Giang cho hay, truyền thống gia đình đã thôi thúc ông kế tục phát huy những giá trị gia truyền. Thứ hai, từ nhỏ ông đã ngày ngày chứng kiến cha ông khám bệnh, bốc thuốc cứu người, nhất là những người vừa nghèo mắc bệnh trọng. Nhìn những mảnh đời bất hạnh, ông càng muốn khám bệnh cứu người, giúp đời. Thứ ba, nhờ cơ duyên, ông may mắn gặp những thầy giỏi là “cây đa, cây đề” trong ngành y dược, được chắp cánh cho ông bay cao, bay xa hơn trong nghề…

Truyền nhân của Nhà thuốc Thọ Xuân Đường, TS. Lương y Phùng Tuấn Giang.

Truyền nhân của Nhà thuốc Thọ Xuân Đường, TS. Lương y Phùng Tuấn Giang.

Là truyền nhân của Nhà thuốc Thọ Xuân Đường, Lương y Phùng Tuấn Giang luôn tự hào là nhà thuốc, lương y duy nhất ở Việt Nam khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại 110 quốc gia trên thế giới, xác lập kỷ lục châu Á “Người Việt Nam chữa cho nhiều bệnh nhân nhất trên thế giới bằng thuốc Nam y”. Đó cũng là một động thái giúp từng bước đưa nền y học cổ truyền Việt Nam ra thế giới. Rất nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lạ, bệnh hiểm nghèo ở nhiều nước đã phải tìm đến Nhà thuốc Thọ Xuân Đường khám bệnh và bốc thuốc, trong đó có các bệnh nan y, khó chữa như: Xơ cứng bì, ung thư, chuyển hóa miễn dịch, loạn dưỡng cơ duchenne, động kinh…

“Mang tư duy, trí tuệ của người thầy thuốc để chữa lành thân tâm trí cho người bệnh” là triết lý mà Lương y Giang luôn tâm niệm. Bởi không thể có một cơ thể khỏe mạnh trong một thân tâm yếu. Theo ông, khi bệnh nhân đến Thọ Xuân Đường mà không giải quyết cho họ tâm bệnh thì cũng không có ý nghĩa gì. Muốn người ta tin mình thì phải “khai đạo” để họ hiểu. Khi đã hiểu biết rồi thì người ta mới tin tưởng và yên tâm điều trị bệnh.

Thọ Xuân Đường là nhà thuốc truyền thống với gần 400 năm chữa bệnh cứu người.

Thọ Xuân Đường là nhà thuốc truyền thống với gần 400 năm chữa bệnh cứu người.

Trường hợp một nữ bệnh nhân người Pháp là một ví dụ. Bệnh nhân này bị chứng sốt không rõ nguyên nhân và 6 tháng trời đã đi khắp các BV trên thế giới khám chữa nhưng vẫn không tìm ra bệnh. Nơi thì chẩn đoán bà bị ung thư máu, nơi thì nói bị rối loạn khác… Khi được giới thiệu đến đây, qua thăm khám, Lương y Giang phát hiện bệnh nhân bị cảm nhập vào tủy sống, không giải ra hết, dẫn tới tình trạng trên.

Ông Giang lý giải, tủy sống là lò ấp sinh học, khi bị rối loạn nhiệt độ, độ ẩm và môi trường của dinh dưỡng tủy sống dẫn đến: Thứ nhất sốt không rõ nguyên nhân; Thứ hai rối loạn công thức máu ba dòng. Nếu chẩn đoán không đúng nhiều khi sẽ nghĩ đến bị ung thư máu. Chính vì không tìm ra nguyên nhân dẫn đến điều trị không hiệu quả.

Sau khi chẩn đoán, ông hướng dẫn lấy cám gạo rang lên và đánh gió dọc tủy sống từ trên xuống dưới (ngày 1-2 lần) kết hợp uống thuốc. Chỉ sau 2 tuần, bệnh nhân dứt hẳn sốt, cơ thể dần trở lại bình thường.

Để giải tỏa tâm lý cho bệnh nhân, Lương y Giang phải lý giải rõ nguyên nhân gây bệnh và nêu cách chữa trị như thế nào cho hiệu quả, khi đó bệnh nhân mới yên tâm. Muốn vậy, người thầy thuốc phải có tâm, có kiến thức vững chắc để tư vấn.

Với những nỗ lực và sự cố gắng không biết mệt mỏi, TS. Lương y Phùng Tuấn Giang đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý do Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, tổ chức và Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam trao tặng danh hiệu: “Lương y Việt Nam làm theo lời Bác”; Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng nhiều bằng khen và danh hiệu “Trái tim vì sức khỏe người Việt”. Ông còn được Đại học Kỷ lục Thế giới trao Bằng Tiến sĩ danh dự, được Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới trao tặng “Đĩa vàng khoa học sáng tạo thế giới”; Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á trao Bằng xác lập kỷ lục “Người chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân ở các nước trên thế giới bằng Nam y Việt Nam”. Ông còn vinh dự nhận 4 giải thưởng quốc tế tại Ấn Độ, trong đó có giải thưởng “Cá nhân xuất sắc toàn cầu”, giải thưởng “Sức khỏe và nhân văn toàn cầu”...

Đọc thêm