Từ bỏ hào quang để trở về

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong bất cứ thời đại nào, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ luôn có ý nghĩa và giá trị vô cùng to lớn. Ngày nay, với khát khao cống hiến cháy bỏng, những người trẻ Việt Nam sẵn sàng từ bỏ danh lợi, hào quang ở những nước phát triển, đem ánh sáng tri thức tiếp thu được để trở về cống hiến cho nước nhà.

* TS Lương Văn Thiện, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trưởng nhóm nghiên cứu AIoT Lab, Trường Đại học Phenikaa, Việt Nam :

Lựa chọn quê hương để cống hiến

Là một trong số nhiều người trẻ được học tập, nghiên cứu tại đất nước có nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới như Anh Quốc, nhưng sau thời gian dài học tập và làm việc tại đây, TS Lương Văn Thiện đã quyết định trở về cống hiến tài năng và trí tuệ cho quê hương. Hành động ấy chính là lời khẳng định giá trị bản thân, giúp anh phát huy hết khả năng, chứng tỏ vai trò, bản lĩnh của thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước.

TS Lương Văn Thiện nhận giải thưởng Quả Cầu vàng 2022.
TS Lương Văn Thiện nhận giải thưởng Quả Cầu vàng 2022.

TS Lương Văn Thiện chia sẻ: Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ, anh được Giáo sư Lajos Hanzo- một trong những giáo sư hàng đầu thế giới về công nghệ viễn thông tuyển vào Nhóm nghiên cứu Communications Group của Đại học Southampton, Anh Quốc. Đây là vị trí mơ ước của nhiều người trong lĩnh vực này khi được làm việc với giáo sư nổi tiếng. Hầu hết bạn bè của anh đều lựa chọn ở lại nước ngoài, nhưng anh thì khác. “Trước khi bắt đầu xin học bổng để du học và nghiên cứu thì việc quay về phục vụ nước nhà sau khi đã tích lũy kiến thức, kỹ năng cần thiết luôn là kim chỉ nam cho các quyết định của tôi.”- anh Thiện nói.

Ts. Lương Văn Thiện

Ts. Lương Văn Thiện

Ngoài mong muốn đóng góp sức lực, trí tuệ cho quê hương, anh Thiện cũng chia sẻ hi vọng bản thân có thể truyền lại đam mê học tập, nghiên cứu cho các bạn trẻ, Vì vậy, khi quay về nước, anh quyết định chọn công việc trở thành một giảng viên đại học. “Do đã quen với môi trường làm việc bên Anh nên khi về nước, ban đầu tôi cũng có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, sau hơn một năm, tôi đã dẫn dắt được nhiều nhóm sinh viên đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học và sinh viên khởi nghiệp; một số sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao đã được ứng dụng trong thực tế. Đó là niềm vui, là động lực giúp tôi thêm gắn bó với quyết định mà mình đã chọn. Tôi cũng mong rằng, trong tương lai gần nhất, Nhà nước có thêm những quỹ nghiên cứu để hỗ trợ cho những nhà nghiên cứu trẻ, tài năng ở nước ngoài về. Ngoài ra, các tổ chức trong nước nên có những đãi ngộ xứng đáng tùy theo năng lực của từng người để thu hút được nhiều nhân tài hơn”- TS Lương Văn Thiện bộc bạch.

* TS Lê Thị Phương, giảng viên Viện Khoa học vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

Dám ước mơ và quyết tâm theo đuổi đến cùng

Là một trong số ít nữ tiến sĩ có tên trong danh sách nhận giải thưởng Khoa học công nghệ “Quả cầu vàng 2022”, TS Lê Thị Phương cũng lựa chọn quay về quê hương để tiếp tục hành trình của mình qua việc truyền đạt kiến thức, đam mê nghiên cứu khoa học cho các bạn sinh viên trẻ sau 10 năm nghiên cứu và làm việc ở Hàn Quốc.

TS Lê Thị Phương, giảng viên Viện Khoa học vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận giải thưởng Quả cầu vàng 2022.
TS Lê Thị Phương, giảng viên Viện Khoa học vật liệu ứng dụng,

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận giải thưởng Quả cầu vàng 2022.

TS Lê Thị Phương cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, ranh giới giữa hòa nhập và hòa tan rất mong manh, người trẻ phải phát huy tinh thần năng động, tiên phong tìm hiểu cái hay, cái mới, nhưng vẫn phải tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng như quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè thế giới. Bên cạnh đó bản thân mỗi người trẻ cần phát huy tinh thần vì cộng đồng, có trách nhiệm xã hội, sẵn sàng cống hiến và trưởng thành.

Ts. Lê Thị Phương

Ts. Lê Thị Phương

Khát vọng của con người là điều sẵn có, ai cũng có những ấp ủ cho riêng mình, dù nhỏ bé hay to lớn thì đều đáng được trân quý. “Trong cuộc sống, ai cũng có khát vọng và tuổi trẻ chính là khoảng thời gian để thực hiện khát vọng, hoài bão đó. Khát vọng, hoài bão lớn phải hướng đến việc tạo ra giá trị lớn lao và bền vững, gắn liền với quyền lợi và trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc. Để thực hiện khát vọng ấy, cần phải có niềm đam mê, sáng tạo và biết sử dụng những đam mê đó cho những mục tiêu ý nghĩa. Bạn hãy luôn biết khát vọng và ước mơ, vì ước mơ sẽ chỉ đường cho ta đến đích. Cho dù phải trải qua thất bại, vấp ngã nhưng chính ước mơ sẽ nâng chúng ta đứng dậy và bước tiếp.”- TS Lê Thị Phương tâm sự.

Hành trình sống đẹp, sống có ích của thanh niên sẽ mãi được tiếp nối, bởi đó là hành trình xuất phát từ những trái tim đầy nhiệt huyết và khát vọng vươn lên với khả năng sáng tạo không bao giờ vơi cạn.

“Một thế hệ gen Z sẽ cống hiến, đóng góp cho nền phát triển khoa học nước nhà. Các bạn luôn giữ ước mơ và dám theo đuổi đến cùng con đường mình chọn, rồi các bạn sẽ thành công”- TS. Trần Thị Như Hoa, Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh gửi gắm.

Đọc thêm