Tử hình kẻ sát nhân máu lạnh trên đèo Bảo Lộc

 Vì trong người chỉ còn 150.000 đồng làm lộ phí về quê nên nạn nhân năn nỉ, van xin kẻ cướp bỏ qua. Thế nhưng, tên cướp đã rút dao đâm liên tiếp 4 nhát vào ngực và bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

 Vì trong người chỉ còn 150.000 đồng làm lộ phí về quê nên nạn nhân năn nỉ, van xin kẻ cướp bỏ qua. Thế nhưng, tên cướp đã rút dao đâm liên tiếp 4 nhát vào ngực và bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 28-1, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại TP Bảo Lộc và tuyên án tử hình đối với Vũ Văn Dũng (24 tuổi), 24 năm tù đối với Phạm Hữu Hiếu (24 tuổi, cùng ngụ xã Đạm Bri, TP Bảo Lộc) về hành vi giết người và cướp tài sản.

Phạm Hữu Hiếu (bên trái) và Vũ Văn Dũng tại tòa
Phạm Hữu Hiếu (bên trái) và Vũ Văn Dũng tại tòa

Khoảng 23 giờ ngày 16-12-2012, sau khi nhậu xong, Dũng và Hiếu lái xe xuống đèo Bảo Lộc thì gặp anh Đinh Phi Hùng (quê Đồng Nai) đang chạy xe máy ngược chiều. Thấy anh Hùng đi một mình, Hiếu chở Dũng quay lại đuổi theo, đến đầu đèo Bảo Lộc thì áp sát và chặn ngang phía trước xe của anh Hùng.

Dũng xuống xe yêu cầu anh Hùng đưa tiền ra. Vì trong người chỉ còn 150.000 đồng làm lộ phí về quê nên anh Hùng cố gắng năn nỉ, van xin với hi vọng kẻ cướp bỏ qua. Thế nhưng, Dũng đã rút dao đâm liên tiếp 4 nhát vào ngực và bụng khiến anh Hùng thiệt mạng. Sau đó, Dũng kéo nạn nhân vào lề đường, lục lấy ví và điện thoại.

Về quảng trường trung tâm TP Bảo Lộc, 2 tên này kiểm tra, thấy trong bóp có 150.000 đồng, 1 tờ 2 USD cùng một số giấy tờ khác. Các đối tượng đã rút xăng từ xe máy đốt chiếc ví phi tang. Đến ngày 20-12-2012, Dũng đem điện thoại cướp được đi bán lấy 350.000 đồng nhưng chưa kịp chia tiền thì bị bắt giữ.

Trước đó, năm 2011, Vũ Văn Dũng đã bị TAND TP Bảo Lộc tuyên phạt 24 tháng tù về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo NLĐO

Đọc thêm