Từ hôm nay, người dân Hàn Quốc 'trẻ hơn' 1-2- tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ ngày 28/6, người dân Hàn Quốc trở nên trẻ hơn 1 - 2 tuổi do chính phủ quốc gia này chính thức áp dụng hệ thống tính tuổi theo tiêu chuẩn quốc tế.
Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Theo CNN, luật cho phép “tất cả các khu vực tư pháp và hành chính” tại Hàn Quốc áp dụng hệ thống “tuổi quốc tế” sẽ chính thức có hiệu lực.

“Nếu tính theo hệ thống "tuổi Hàn Quốc" tôi sẽ bước sang tuổi 30 vào năm tới, nhưng bây giờ tôi trẻ hơn và có nhiều thời gian hơn. Tôi thích điều này”, một nhân viên văn phòng Choi Hyun-ji chia sẻ.

Trước đây, tại Hàn Quốc có ba hệ thống tuổi được sử dụng. Đầu tiên và phổ biến nhất là hệ thống "tuổi Hàn Quốc", một người tròn 1 tuổi ngay khi chào đời và hai tuổi khi bước sang năm mới dương lịch.

Hệ thống tính tuổi thứ hai áp dụng tính tuổi hợp pháp để xác định việc thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc hay tuổi hợp pháp được hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn.

Hệ thống thứ ba là "tuổi quốc tế", trong đó tuổi một người bắt đầu từ 0 lúc sinh ra và thêm một tuổi vào ngày sinh nhật mỗi năm.

"Hệ thống đếm tuổi thống nhất sẽ giảm đáng kể chi phí xã hội phát sinh do sử dụng nhiều hệ thống đếm tuổi cho đến nay", Lee Wan-kyu, Bộ trưởng Pháp chế Chính phủ, cho biết.

Với hệ thống tính tuổi mới, một người sinh ngày 29/6/2003 và được coi là 21 theo tiêu chuẩn hiện tại của Hàn Quốc, sẽ còn 19 vào hôm 28/6 với cách tính mới.