'Tư lệnh' ngành Nông nghiệp: 'Diễn đàn là để kết nối, thị trường là để đi xa…'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan lưu ý, đến Diễn đàn là để kết nối chứ không phải để phát biểu và cần phải hiểu đúng khái niệm “Thị trường Khoa học Công nghệ”, bởi thị trường là có cung - cầu, có cạnh tranh, tạo động lực để làm ra sản phẩm tốt hơn, nếu chỉ dừng ở kết nối thì khó đi xa…
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan. (Ảnh: NNVN)
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan. (Ảnh: NNVN)

Hãy 'đánh trống, khua chiêng' …

Bộ NN&PTNT vừa tổ chức "Diễn đàn kết nối các sản phẩm khoa học và công nghệ (KHCN) ngành nông nghiệp với doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), người dân". Diễn đàn thu hút sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài Bộ, các DN, các hội, hiệp hội, các HTX, tổ chức quốc tế.

Cùng với Diễn đàn, một không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ, kết quả nghiên cứu nổi bật của các viện, trường, DN có quy mô lớn cùng được tổ chức ngay trong khuôn viên của Bộ với 8 chủ đề: trồng trọt - bảo vệ thực vật; chăn nuôi - thú y; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi - phòng chống thiên tai; cơ điện - công nghệ sau thu hoạch; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Khối các Trường Đại học, Cao đẳng.

Chủ trì Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan không giấu được sự trăn trở. Ông cho biết, trong lúc lắng nghe các ý kiến, ông đã lướt web hàng loạt Viện nghiên cứu, nhưng không thấy viện nào đưa lên các sản phẩm.

“Con người hằng ngày bị chi phối bởi bao thông tin, tại sao chúng ta không làm truyền thông mạnh lên. Nếu không truyền thông tốt, thì người ta không biết tới sản phẩm của mình?” - Bộ trưởng trăn trở.

Bộ trưởng chăm chú lắng nghe các ý kiến tại Diễn đàn. (Ảnh: Thanh Thanh)

Bộ trưởng chăm chú lắng nghe các ý kiến tại Diễn đàn. (Ảnh: Thanh Thanh)

Đề cập đến việc tổ chức Diễn đàn, người đứng đầu ngành Nông nghiệp cho rằng, đến diễn đàn không phải phát biểu, mà là kết nối. “Biết đâu mai kia các DN, các viện, các nhà khoa học lại cần đến nhau để hợp tác phát triển? Thế giới này bao la lắm, trong phòng họp hôm nay, nhiều người có lẽ mới lần đầu gặp nhau. Không cần sở hữu trí tuệ, nguồn lực Nhà nước, hãy 'đánh trống, khua chiêng' lên, tự người ta sẽ đến, sẽ biết. DN cần thành lập bộ phận truyền thông, thông tin đến khách hàng, đến DN khác. Đừng chờ đợi, đừng bị động” - Bộ trưởng đưa ra lời khuyên.

Dẫn chứng slogan của GS.TS Võ Đại Hải - Giám đốc Viện KHCN Việt Nam: “Khoa học bén rễ tới đâu, chuyển giao cho nông dân tới đó”, Bộ trưởng Hoan lưu ý, điều quan trọng không phải nghĩ những điều mình đang làm là tốt nhất mà phải luôn đặt câu hỏi: “Có cách nào khác làm tốt hơn không? Nếu chúng ta nghĩ việc đó không khó thì có thể làm được. Nhưng nếu nghĩ nó khó thì vĩnh viễn không bao giờ làm được…” - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT khích lệ

Kết nối ba "nhà"...

Chia sẻ tại diễn đàn, các ý kiến đều khẳng định KHCN là yếu tố sống còn của sản xuất nói chung, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.Sự hợp tác nghiên cứu và chuyển giao sản phẩm KHCN vào thực tiễn sản xuất, mang lại giá trị gia tăng cho DN, HTX và bà con nông dân.

Tuy nhiên, để mối quan hệ giữa nghiên cứu và chuyển giao vẫn còn những hạn chế, DN bày tỏ mong muốn có nguồn thông tin cụ thể về dự án, từ đó tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Chúng tôi muốn đi chặng đường dài hơi, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam

Tư lệnh ngành Nông nghiệp hầu như không bỏ sót ý kiến nào. (Ảnh: NNVN)

Tư lệnh ngành Nông nghiệp hầu như không bỏ sót ý kiến nào. (Ảnh: NNVN)

Đồng tình với kiến nghị của DN, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, cần minh bạch hóa các dự án KH&CN của Bộ để tạo điều kiện cho các DN tham gia sâu sắc hơn.

Từ kiến nghị tại Diễn đàn, Bộ trưởng trăn trở với những nhu cầu tưởng như rất nhỏ của thị trưởng như cái dao gọt khoai tây hay bao tay dành cho phụ nữ hái ớt.

Nhớ đến hình ảnh chị em phụ nữ bấm ớt bằng tay phải có xô nước để cạnh, Bộ trưởng cho rằng khoa học có những cái cao siêu, nhưng cũng có những cái nho nhỏ - song giúp ích cho hàng triệu người nông dân…

“Tôi muốn khuyến khích các viện nghiên cứu về “giải pháp hữu ích”. Hãy nghĩ tới bà con nông dân, nghĩ làm sao cho họ bớt vất vả. Đó cũng là gợi ý với các nhà khoa học, hãy bước ra gặp nông dân, nghe họ nói thôi cũng có vô số ý tưởng…” - Bộ trưởng đưa ra lời khuyên.

Quang cảnh Diễn đàn (Ảnh: Thanh Thanh)

Quang cảnh Diễn đàn (Ảnh: Thanh Thanh)

Thị trường phải có “trăm người bán, vạn người mua…”

Từ trăn trở làm sao để người nông dân bớt vất vả, nâng cao thu nhập cho nông dân, Bộ trưởng cho rằng cần phải hiểu đúng khái niệm “Thị trường KHCN”. Bởi, thị trường là nơi gặp gỡ giữa cung và cầu, có cạnh tranh, tạo ra động lực để cho ra sản phẩm tốt hơn, sản phẩm không tốt sẽ bị thải loại.,,

Đồng thời nhấn mạnh,sự thải loại của thị trường sẽ là sự cải tiến trong mọi mặt. “DN có quyền lựa chọn nhiều Viện nghiên cứu, ngược lại Viện nghiên cứu cũng có quyền lựa chọn nhiều DN. Đó là cung cầu. Nếu chỉ dừng ở liên kết, thì khó đi xa…" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan lưu ý.

Ông cũng cho rằng Viện nghiên cứu chỉ đứng một mình, thì không hiểu thị trường, khâu này cần DN. Do đó, hợp tác liên kết có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều so với chỉ một từ “vốn”.

“Tôi vẫn luôn lắng nghe các bức xúc liên quan đến ngành nông nghiệp, nhưng chúng ta cũng phải tự tìm cách giải thoát cho mình. Có nhà khoa học nói với tôi: “Chúng tôi làm sao biết thị trường như nào. Nhà nước cứ mua hết đi rồi bán chứ”. Nói vậy là sai, chúng ta nghiên cứu cái gì cũng phải theo thị trường. Mọi sự thay đổi thị trường, DN là người đầu tiên biết. Giống như vị mặn, vị ngọt trong nước thì con tôm, con cá cảm nhận được đầu tiên. Nhà nước sẽ luôn đi sau DN trong vấn đề này. Vì sao? Vì thị trường chính là hơi thở, là sức khỏe của DN, DN cũng chính là yếu tố giúp cho viện, cho nhà khoa học hiểu thị trường cần gì, nghiên cứu gì…" - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ của Diễn đàn, 8 lễ ký kết chuyển giao sản phẩm KHCN đã được tổ chức, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng các đại biểu.

Trong khuôn khổ của Diễn đàn, 8 lễ ký kết chuyển giao sản phẩm KHCN đã được tổ chức, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng các đại biểu.

Một số hình ảnh tại không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ, kết quả nghiên cứu nổi bật của các viện, trường, DN

Đọc thêm