Tư vấn, hướng nghiệp du học cao đẳng nghề tại Cộng hoà Liên bang Đức cho học sinh Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở Lao động - Thương binh và xã hội Cà Mau phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển SHB tổ chức hội thảo Chương trình Du học cao đẳng nghề và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh, đặc biệt là sự có mặt của 650 học sinh đến tham dự.
Ông Từ Hoàng Ân - Phó Giám đốc Sở Lao động và Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, phát biểu tại hội thảo.

Ông Từ Hoàng Ân - Phó Giám đốc Sở Lao động và Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Từ Hoàng Ân - Phó Giám đốc Sở Lao động và Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh Cà Mau có ưu thế về nguồn lực lao động, với hơn 650.000 người trong độ tuổi lao động, là địa phương tiềm năng cung ứng lao động cho các thị trường lao động trong và ngoài nước (nhu cầu xuất khẩu lao động của tỉnh từ 600 - 800 người lao động/năm). Do đó, trong thời gian tới, ngoài việc tăng cường công tác xuất khẩu lao động của tỉnh sang làm việc tại các thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)…, Cà Mau tập trung khai thác thêm các thị trường tiềm năng khác như: Đức, Úc…, thông qua việc tích cực kết nối với các doanh nghiệp đủ điều kiện, có đơn hàng cụ thể.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Huyền – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tổ chức Giáo dục SHB chia sẻ: “Nhằm mong muốn tiếp sức, giúp cho học sinh có thêm động lực để tham gia du học nghề tại CHLB Đức, Công ty SHB tuyển du học Cao đẳng nghề miễn học phí tại Cộng hòa Liên bang Đức (phương thức vừa học, vừa làm) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, đồng thời giúp các em có thêm nguồn thu nhập đáng kể trong thời gian du học tại Đức. Đây là cơ hội giúp cho các em được tham gia học tập, làm việc tại Đức, đất nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất châu Âu”.

Quang cảnh tại buổi hội thảo tư vấn.

Quang cảnh tại buổi hội thảo tư vấn.

Em Nguyễn Thị Ánh Dương (học sinh lớp trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau) bày tỏ: “Tham dự buổi hội thảo tư vấn, hướng nghiệp du học cao đẳng nghề giúp em có nhiều sự hiểu biết để chọn lựa định hướng nghề nghiệp đúng hơn, hiểu biết như thế nào là du học, qua đó tạo điều kiện cho em biết được khả năng tự đánh giá năng lực, sức khỏe, điều kiện thích nghi, cũng như hiểu biết hơn về nước Cộng hoà Liên bang Đức, qua hội thảo, bản thân em biết được ngành nghề tuyển sinh như: Điều dưỡng, bán hàng, đầu bếp, điện tử; yêu cầu sức khỏe, đối tượng tuyển dụng. Qua đó xác định rõ mục tiêu tham gia học tập, tuân thủ nội quy như thế nào, để bản thân đưa ra lựa chọn đúng đắn trong định hướng nghề nghiệp phù hợp với điều kiện bản thân và của gia đình”.

Các em học sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến tham dự hội thảo tư vấn, hướng nghiệp du học cao đẳng nghề tại Cộng hoà Liên bang Đức.

Các em học sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến tham dự hội thảo tư vấn, hướng nghiệp du học cao đẳng nghề tại Cộng hoà Liên bang Đức.

Ông Từ Hoàng Ân – Phó Giám đốc Sở Lao động và Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết thêm, chương trình hội thảo tư vấn, hướng nghiệp du học cao đẳng nghề tại Cộng hoà Liên bang Đức lần này giúp người lao động, học sinh, sinh viên tỉnh Cà Mau có cơ hội tìm hiểu, đi học tập, làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; từng bước đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Năm 2022, tỉnh đã có 320 lao động tham gia các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và một số thị trường khác như Mỹ, Malaysia và Trung Quốc. Những tháng đầu năm 2023, có trên 220 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Hiện tại, có hơn 150 lao động đăng ký và số người tham gia có chiều hướng tăng lên trong thời gian tới.

Đọc thêm