Tuần tới, Tổng thống Mỹ tiếp Thủ tướng Việt Nam tại Nhà Trắng

Theo Bộ Ngoại giao, ngày 29 đến 31/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Đây là chuyến thăm chính thức Mỹ đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng.
Tuần tới, Tổng thống Mỹ tiếp Thủ tướng Việt Nam tại Nhà Trắng

Theo lịch trình dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đến New York trước tiên, nơi ông sẽ thăm Liên Hợp Quốc (LHQ) và hội kiến với tổng thư ký LHQ. Ông sẽ dự lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập LHQ.

Tổng thống Mỹ đón Thủ tướng Việt Nam tại Nhà Trắng vào ngày 31/5. Thông cáo từ Nhà Trắng, hai bên sẽ thảo luận về quan hệ song phương và hợp tác khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ gặp gỡ các nhóm kiều bào đang sinh sống ở Mỹ.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ 2 nước diễn ra tốt đẹp, đặc biệt kể từ sau chuyến thăm chính thức Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7/2015. 

Tổng thống Mỹ gửi thư mời Thủ tướng Việt Nam thăm nước này khi Phó thủ tướng Phạm Bình Minh công du Mỹ hồi tháng 4. 

Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, từng cho biết từ khi Mỹ có chính quyền mới, quan hệ hai nước liên tục có những bước phát triển. Hai bên đã trao đổi các biện pháp thiết thực để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.

Tổng thống Trump cũng dự kiến tới Việt Nam dự Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 tới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi lời mời Tổng thống Trump thăm chính thức Việt Nam cùng dịp này.

Mỹ hiện xếp thứ 8 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Quan hệ thương mại giữa 2 nước không ngừng tăng, từ 15 tỷ USD năm 2008 lên 52 tỷ USD năm 2016. 

Năm 2016, xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam đạt trên 10 tỷ USD, tăng 43% so với 2015.

Đọc thêm