Tuấn Trần làm “chàng thơ” trong phim giật gân, kinh dị của đạo diễn “Em chưa 18”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lê Thanh Sơn gọi Tuấn Trần là “chàng thơ” của mình bởi anh và biên kịch đã tìm kiếm diễn viên cho nhân vật nam chính trong “Móng vuốt” rất lâu trước khi gặp Tuấn Trần.

Dự án điện ảnh “Móng vuốt” của đạo diễn Lê Thanh Sơn vừa tổ chức buổi họp báo công bố tại TP HCM. Tác phẩm dẫn dắt câu chuyện từ buổi dã ngoại náo nhiệt của một nhóm bạn đến kết cục kinh hoàng khi cả nhóm phải đấu tranh giành giật sự sống với ác thú ở trong rừng.

Bộ phim thuộc thể loại giật gân, kinh dị dựa theo câu chuyện nguyên tác được Trần Khánh Hoàng phát triển trong 7 năm. Với kịch bản gốc mới lạ, bối cảnh hoang dã đầy sức hút kết hợp với sự đầu tư nghiêm túc về kỹ xảo - âm thanh - ánh sáng, phim hứa hẹn là tác phẩm giật gân, kinh dị Việt hoành tráng trong năm 2023.

Đặc biệt, Lê Thanh Sơn muốn tác phẩm của mình có thể đi đến tận cùng của cái ác, của sự bạo liệt để khai được tính nhân văn: “Cuộc đấu tranh với ác thú là cuộc đấu tranh sinh tồn với nghịch cảnh của thiên nhiên để mỗi người rút ra bài học cho mình”.

Tại buổi họp báo, nhà sản xuất đã công bố dàn diễn viên chính là Kaity Nguyễn, Tuấn Trần, Rocker Nguyễn, Naomi, Quốc Khánh và Gi A Nguyễn. Có thể thấy, phim quy tụ những gương mặt trẻ không chỉ ghi dấu ấn với khán giả, mà còn được đánh giá cao về năng lực diễn xuất.

Ê-kíp bộ phim “Móng vuốt” tại họp báo. Kaity Nguyễn và Gi A Nguyễn vắng mặt vì lý do cá nhân.

Ê-kíp bộ phim “Móng vuốt” tại họp báo. Kaity Nguyễn và Gi A Nguyễn vắng mặt vì lý do cá nhân.

Để thuyết phục khán giả khi vào vai một nhóm bạn thân thiết, các diễn viên sẽ chuyển về nhà chung để cùng sinh hoạt, tập luyện như những người bạn và người đồng nghiệp thân thiết nhất. “Tôi đã có trong tay những 'chiến binh' tốt nhất và sẽ quan sát, hướng dẫn họ phát triển theo cách tốt nhất” - đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ.

Bên cạnh giới thiệu nhân vật, đạo diễn và các diễn viên đã chia sẻ nhiều điều thú vị về mối lương duyên với tác phẩm. Lê Thanh Sơn gọi Tuấn Trần là “chàng thơ” của mình bởi anh và biên kịch đã tìm kiếm diễn viên cho nhân vật nam chính trong kịch bản rất lâu trước khi gặp Tuấn Trần. “Khi xem Tuấn đóng trong phim 'Bố già', tôi và Trần Khánh Hoàng biết mình đã về đích với nhân vật này. Tuấn có tất cả những gì tôi đang tìm kiếm” - Lê Thanh Sơn kể lại. Và chỉ với một lời mời, Tuấn Trần đã không do dự gật đầu tham gia dự án này.

Trong tác phẩm, Tuấn Trần đóng vai một nhà sản xuất nhạc chuyên nghiệp và tài năng. Ở một lần đi dã ngoại, anh cùng nhóm bạn thân trải qua quãng thời gian chiến đấu căng thẳng, giành giật mạng sống trước ác thú bí ẩn. Do đó, anh chuẩn bị rất nhiều cho vai diễn, từ rèn luyện về hình thể cho đến làm quen với nhiều nhạc cụ và học beatbox thành thạo.

Lê Thanh Sơn khẳng định Tuấn Trần chính là “chàng thơ” mới của mình.

Lê Thanh Sơn khẳng định Tuấn Trần chính là “chàng thơ” mới của mình.

Về phía Tuấn Trần, anh tiết lộ dồn cát-xê và tiền riêng của mình vào bộ phim lần này. Tuy nhiên, anh hạn chế công bố con số và “úp mở” cho mọi người tự phỏng đoán mức kinh phí cụ thể. Đồng thời, Tuấn Trần nhấn mạnh lý do đầu tư cho dự án lần này là bởi kịch bản rất hay, đạo diễn tài năng, kịch bản xuất sắc và quy tụ dàn diễn viên chất lượng.

Ngoài “Móng vuốt”, Tuấn Trần cũng vừa nhận một bộ phim điện ảnh hoành tráng khác. Anh nhấn mạnh bản thân không cảm thấy lo lắng. Thay vào đó, sao nam hoàn toàn tự tin làm tốt hết sức và hết công lực vào các dự án mà mình đã nhận. “Khi nhận lời nhận vai nào thì tôi đều rất tự tin có thể hoàn thành tốt vai diễn đó và dồn hết công lực của mình vào dự án đó. Tôi và ê-kíp làm phim đều ngồi với nhau để bàn bạc để tôi có quãng thời gian chuẩn bị tốt nhất.

Trong vòng 2 năm sau kể từ phim 'Bố già' công chiếu, tôi không tham gia bất kỳ dự án điện ảnh nào khác. Vì thế, khi nhận tác phẩm nào thì tôi đều rất cân nhắc và phân bổ thời gian hợp lý cho các dự án. Mỗi vai diễn đều được tôi chuẩn bị trong một quãng thời gian đủ dài, để tôi nghiên cứu được tính cách đến ngoại hình và mọi thứ về nhân vật. Tôi cũng rất thích đầu tư nhân vật theo hướng method acting (diễn xuất nhập tâm)”, anh bày tỏ. Ngoài ra, Tuấn Trần khiến mọi người bật cười thích thú khi chia sẻ bản thân có “cảnh nóng” với ác thú.

Tuấn Trần luyện thể lực, dồn cát-xê và tiền riêng để đóng dự án mới.

Tuấn Trần luyện thể lực, dồn cát-xê và tiền riêng để đóng dự án mới.

Với riêng Kaity - người đã từng cùng anh tạo nên thành công của “Em chưa 18”, Lê Thanh Sơn nói rằng việc làm mới Kaity thế nào sẽ là một bí mật. “Chúng tôi có sự gắn kết đặc biệt sau 'Em chưa 18', nên cả tôi và Kaity sẽ có những suy tính riêng trong bộ phim này. Với tôi, Kaity là một diễn viên có nội lực dồi dào và chúng tôi phải biết cách làm sao để tránh lặp lại những thành công của mình” - Lê Thanh Sơn chia sẻ.

Ngoài ra, đây cũng là bộ phim đánh dấu sự quay lại điện ảnh của Rocker Nguyễn. Nam diễn viên chia sẻ sau một thời gian “ở ẩn” và chiêm nghiệm, anh cảm thấy muốn quay lại với nghệ thuật thứ 7. Cuối cùng, cơ duyên với phim tới như một “tín hiệu từ vũ trụ”. “Kịch bản của phim hấp dẫn đến mức tôi nhận lời không suy nghĩ, và chỉ mong đến ngày bấm máy thật nhanh” - nam diễn viên hào hứng.

Rocker Nguyễn hào hứng trở lại với nghệ thuật. Ảnh: CJ.

Rocker Nguyễn hào hứng trở lại với nghệ thuật. Ảnh: CJ.

Naomi, Quốc Khánh và Gi A Nguyễn sẽ là những mảnh ghép còn lại của nhóm bạn, và đoàn phim vẫn tiếp tục tìm kiếm diễn viên cho một nhân vật nữa.

Ngoài chiếc áo giật gân kinh dị bề ngoài, phim còn là câu chuyện về tình bạn, tình yêu và tuổi trẻ. Bên cạnh cuộc chiến với ác thú, mỗi nhân vật trong phim còn phải trải qua cuộc đấu tranh với bóng tối trong tâm hồn họ, đương đầu với sự ích kỷ lẫn nỗi sợ hãi cận kề cái chết để giữ lại những gì đẹp nhất của tình bạn, tình yêu.

“Móng vuốt” bấm máy trong năm nay và dự kiến ra mắt khán giả trong năm 2023.

Đọc thêm