“Tước” mạng người sau cú va chạm giao thông

(PLO) - Ngày 15/1, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Xuân Trường (SN 1990, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án làg một cán bộ Cục An ninh điều tra, Bộ Công an bị mất mạng chỉ vì một cú quệt pô xe máy.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Khoảng 23h30 ngày 23/9/2014, Phạm Xuân Trường lái xe máy đi theo hướng Ô Chợ Dừa – Khâm Thiên. Khi đến đầu ngõ Tiến Bộ, Trường xi-nhan để rẽ vào ngõ thì gặp ông Vũ Trường Sơn (SN 1960, trú phường Khương Đình, quận Thông Xuân, TP Hà Nội, là cán bộ Cục An ninh điều tra, Bộ Công an) điều khiển xe đi hướng cùng chiều. Xe của ông Sơn đâm vào phần pô xe máy của Trường làm Trường bị mất lái và lao lên vỉa hè, điện thoại trong túi bị văng ra, rạn mất màn hình, còn ông Sơn không hề hấn gì. Trường khai khi đó ông Sơn dựng chân chống xe, quay lại chửi Trường rồi mới lên xe đi tiếp. 
Thấy pô xe bị bẹp, điện thoại bị hỏng, Trường bực tức phóng xe đuổi theo ông Sơn đến ngã sáu Ô Chợ Dừa thì đúng lúc đèn đỏ. Ông Sơn đang dừng xe sát dải phân cách đường, Trường dừng xe sát bên phải ông Sơn lên tiếng đòi “quyền lợi”: “Ông đi kiểu gì mà đâm vào tôi, không xin lỗi còn bỏ chạy?”. Nói xong, Trường xuống xe dùng tay đấm vào mặt ông Sơn làm ông ngã xuống. Không để nạn nhân kịp phản ứng, Trường tháo luôn mũ bảo hiểm đang đội trên đầu, đập mạnh vào đầu, vai, ngực ông Sơn mấy cái khiến mũ bảo hiểm văng ra khỏi tay. Bị tấn công bất ngờ, ông Sơn đập đầu xuống đất bất tỉnh.
Chứng kiến Trường đánh ông Sơn, một người đang vá xe máy gần đó cùng với một số người chạy ra can ngăn. Ông Sơn được một cán bộ Công an quận Đống Đa gọi xe taxi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não. Còn Trường bị một cán bộ khác cũng thuộc Công an quận Đống Đa kịp thời bắt giữ, đưa vào trụ sở Công an phường Thổ Quan để điều tra làm rõ.
Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trường chỉ khai nhận dùng mũ bảo hiểm vụt 1 nhát vào vai, đấm 1 phát vào ông Sơn và phủ nhận động cơ đoạt mạng ông Sơn. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các nhân chứng thì có căn cứ khẳng định Trường đã đấm vào mặt và dùng mũ bảo hiểm vụt nhiều nhát vào đầu, ngực, vai nạn nhân và là nguyên nhân trực tiếp khiến nạn nhân thiệt mạng. Lời khai của nhân chứng phù hợp với kết luận giám định, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm tử thi và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.
Chỉ vì va chạm giao thông nhỏ, Trường còn đuổi theo truy sát nạn nhân, thể hiện tính chất côn đồ và còn tái phạm nguy hiểm do từng bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Với các tình tiết tăng nặng này, TAND Hà Nội quyết định tuyên phạt Trường án chung thân về tội giết người./.

Đọc thêm