Tuổi trẻ hành động vì một xã hội 'nói không với thuốc lá"

(PLVN) -  Hàng loạt hoạt động truyền thông cộng đồng do thanh thiếu nhi triển khai đang lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “nói không với thuốc lá” tại nhiều địa phương. Các chiến dịch truyền thông của sinh viên, giới trẻ đang trở thành lực lượng nòng cốt trong hành trình xây dựng một thế hệ khỏe mạnh, không khói thuốc.
Thiếu nhi gửi thông điệp "Nói không với thuốc lá”.

Mới đây tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá do Viện Nghiên cứu Thanh niên, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp cùng Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức đã thu hút sự quan tâm đông đảo của thiếu nhi và cộng đồng. Cuộc thi được phát động trên phạm vi toàn quốc, dành cho thiếu nhi từ 7 đến 15 tuổi, nhằm lan tỏa thông điệp “Vì một cuộc sống xanh - Nói không với thuốc lá”.

Những bức tranh với chủ đề gần gũi được các em thể hiện sinh động, kèm theo khẩu hiệu như “Thuốc lá giết người thầm lặng”, “Không hút thuốc - Không bệnh tật”, “Vì một môi trường không khói thuốc”. Mỗi bức tranh là một tiếng nói, một lời nhắn gửi từ thế hệ tương lai về mong muốn được sống trong môi trường trong lành, không khói thuốc.

Các em học sinh tại trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng hào hứng tham gia, gửi tác phẩm dự thi với chủ đề "Vì một cuộc sống xanh - Nói không với thuốc lá".

Anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết: Việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá thông qua hoạt động vẽ tranh không chỉ mang tính sáng tạo mà còn là một hình thức giáo dục có ý nghĩa, giúp truyền tải thông điệp sâu sắc đến cộng đồng và toàn xã hội. Do đó, công tác tuyên truyền, phòng chống tác hại của thuốc lá có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho các thế hệ tương lai, góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc trong cộng đồng, đồng thời giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí kinh tế cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

TS. Đặng Vũ Cảnh Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ: “Mỗi bức tranh là một tiếng nói, một thông điệp thể hiện mong muốn được sống trong môi trường trong lành, không khói thuốc. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức kỳ vọng tinh thần sống xanh, sống khỏe sẽ được lan rộng và trở thành lựa chọn văn minh của thế hệ trẻ”.

Không chỉ có thiếu nhi, thanh niên Đà Nẵng cũng đang đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa lối sống không thuốc lá với nhiều chương trình truyền thông, tọa đàm, ký cam kết không hút thuốc, hướng tới xây dựng môi trường sống lành mạnh trong giới trẻ.

Nhiều nhóm sinh viên thiết kế pano, áp phích, video clip ngắn để lan tỏa thông điệp qua mạng xã hội với những thông điệp như “Thuốc lá không phải bản lĩnh” hay các infographic về tác hại của thuốc lá. Song song đó, các đội hình thanh niên tình nguyện còn xuống đường phát tờ rơi, bảng minh họa và bảng cam kết không hút thuốc tại bến xe, công viên, nhà ga.

Tinh thần này cũng được lan tỏa tại nhiều tỉnh, thành khác. Ở Long An, Huyện đoàn Châu Thành phối hợp cùng Hội đồng Đội tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử và chất kích thích cho học sinh THCS với nội dung gần gũi, sinh động, khuyến khích vai trò chủ động của học sinh trong xây dựng môi trường học đường an toàn.

Các em học sinh trường THPT Hiền Đa (Phú Thọ) hào hứng tham gia chương phòng chống tác hại của ma tuý và thuốc lá điện tử.

Tại Phú Thọ, Huyện đoàn Cẩm Khê phối hợp tổ chức chương trình truyền thông phòng chống ma túy và thuốc lá điện tử tại trường THPT Hiền Đa, với hình thức sân khấu hóa và tương tác trực tiếp cùng chuyên gia nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh.

Tại Tiền Giang, hơn 1.100 học sinh các trường THCS và THPT trên địa bàn TP Gò Công đã tham gia chương trình tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất kích thích, thông qua những hình ảnh trực quan và chia sẻ thực tế, giúp các em hiểu rõ hơn hậu quả và trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân.

Trong những năm gần đây, việc sử dụng thuốc lá điện tử đang có xu hướng gia tăng ở lứa tuổi học sinh, sinh viên - nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi quảng cáo trên mạng xã hội và sự tò mò về những sản phẩm được gắn mác “sành điệu”, “ít độc hại”. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thuốc lá điện tử vẫn chứa nicotine gây nghiện và có thể dẫn tới tổn thương phổi, ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thể chất và tinh thần của người trẻ.

Chính vì thế, các tổ chức đoàn thể, ngành giáo dục và y tế đang nỗ lực phối hợp đẩy mạnh truyền thông, đặc biệt nhắm đến giới trẻ - những người không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là nhân tố lan tỏa thói quen tích cực trong cộng đồng. Các mô hình “trường học không khói thuốc”, “khu dân cư không khói thuốc” và chiến dịch truyền thông số đã tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi của thanh thiếu nhi.

Tại nhiều trường học, học sinh chủ động thành lập câu lạc bộ truyền thông về sức khỏe, tổ chức diễn kịch, vẽ tranh, thiết kế video ngắn và mạng xã hội để lan tỏa thông điệp. Ở một số địa phương, đoàn viên thanh niên còn đi đến tận nhà vận động người thân bỏ thuốc, giúp tạo ra hiệu ứng dây chuyền từ gia đình tới cộng đồng.

Trong bối cảnh tác hại của thuốc lá vẫn là vấn đề nhức nhối, với hơn 104.000 ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam theo số liệu GATS 2020, thì hành động của các em học sinh, sinh viên đang góp một tiếng nói mạnh mẽ để bảo vệ tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.

Đọc thêm