Tưởng được cưới, nữ sinh tuổi 16 tuổi bị lừa cả tình lẫn tiền

TAND huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo Vũ Văn Thắng (SN 1990, trú xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) lừa tình một thiếu nữ địa phương, chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Vũ Văn Thắng trước vành móng ngựa.
Bị cáo Vũ Văn Thắng trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng của VKSND huyện Tây Giang, tháng 11/2014, Thắng quen biết với Bling Thị N. (SN 1998, trú xã A Nông), là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam, qua mạng xã hội Facebook, xưng giả tên là Phạm Ánh Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát.
Cuối tháng 4/2015, Thắng lên nhà N. chơi; khi biết gia đình N. có tiền tiết kiệm và một số tài sản có giá trị, Thắng rắp tâm chiếm đoạt nên vờ bảo gia đình N. là muốn cưới N. về làm vợ. 
Bị cáo Vũ Văn Thắng trước vành móng ngựa.
 Bị cáo Vũ Văn Thắng trước vành móng ngựa.
Tin lời ngon ngọt của Thắng, cha N. cùng Thắng đi ngân hàng rút hơn 53 triệu đồng tiền tiết kiệm để lo mua sắm vật dụng gia đình. Cha N. đã đưa cho Thắng 50 triệu đồng, 1 xe máy hiệu Sirius bảo cùng với N. đi mua sắm đồ dùng. Trước khi đi, Thắng còn “mượn” của chú ruột N. 1 máy laptop. Sau đó, Thắng chở N. xuống huyện Đông Giang, lừa bảo N. đón xe khách về nhà trước, rồi “ôm” tiền bỏ trốn. Đến ngày 25/5, khi biết bị truy nã, Thắng đến Công an huyện Tây Giang đầu thú…
Tại phiên tòa, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Thắng 3 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đọc thêm