Tương lai chính trị của Thủ tướng Anh "bấp bênh" sau lời xin lỗi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các nghị sĩ đảng Bảo thủ bắt đầu công khai kêu gọi Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức sau khi ông thừa nhận đã tham dự một bữa tiệc khi London đang áp dụng biện pháp cấm tụ tập để phòng dịch vào năm 2020.
Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố về việc tham dự một bữa tiệc đông người khi đang trong thời gian giãn cách xã hội để phòng dịch vào năm 2020. Ảnh: The Guardian
Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố về việc tham dự một bữa tiệc đông người khi đang trong thời gian giãn cách xã hội để phòng dịch vào năm 2020. Ảnh: The Guardian

Thủ tướng Johnson đã gửi lời xin lỗi vì đã tham dự cuộc họp mặt với 40 quan chức vào tháng 5/2020 ở vườn sau của số 10 Downing.

Một số bộ trưởng nội các sau đó đã tweet ủng hộ Thủ tướng. Bộ trưởng Văn hóa, Nadine Dorries, cho rằng bây giờ là đúng khi chờ đợi kết quả điều tra của công chức cấp cao Sue Grey về các cuộc tụ tập ở Phố Downing. Các phát hiện có thể được đưa ra sớm nhất vào cuối tuần tới nhưng nhiều khả năng là vào tuần sau, một nguồn tin nội các cho biết.

Tuy nhiên sau lời xin lỗi của Thủ tướng Johnson, một trong những người ủng hộ cao cấp nhất của Đảng Bảo thủ, William Wragg và Douglas Ross, lãnh đạo đảng ở Scotland, đã công khai kêu gọi ông Johnson từ chức, nói rằng vị trí của ông đã trở nên "không thể đảm bảo".

Vào đêm muộn hôm thứ Tư, cựu bộ trưởng Caroline Nokes đã lên tiếng trước những lời kêu gọi Thủ tướng từ chức. Nói với ITV, bà ấy nói rằng: "Ông ấy ra đi ngay bây giờ, hoặc sau ba năm nữa tại một cuộc tổng tuyển cử và tùy thuộc vào quyết định của Đảng xem sẽ đi theo hướng nào được. Tôi biết suy nghĩ của mình là bây giờ ông ấy đang làm hại chúng tôi".

Vụ việc của Thủ tướng BOrus Johnson trở thành "hot news" của truyền thông Anh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thừa nhận tham dự một bữa tiệc ở vườn sau số 10 Downing trong thời gian giãn cách xã hội vào năm 2020. Ảnh: The Guaridan

Một số nghị sĩ đã công khai thảo luận về việc gửi thư đến Chủ tịch Ủy ban 1922 trong Hạ viện, Graham Brady, yêu cầu một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Johnson. Ông Brady sẽ không tiết lộ ông đã nhận được bao nhiêu lá thư cho đến khi đạt đến ngưỡng 54, nhưng một cựu bộ trưởng gợi ý con số có thể là đã có khoảng 25.

Cuộc bầu cử địa phương vào tháng Năm cũng được cho là một thời điểm có thể để tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Tại Hạ viện, ông Johnson lần đầu tiên thừa nhận đã có mặt tại cuộc họp ngày 20/5/2020 và "đây là một sai lầm", đồng thời cố gắng bảo vệ hành động của mình rằng khu vườn ở số 10 vào thời điểm đó thường được sử dụng như "một phần mở rộng của văn phòng" nên sự kiện đó là một cuộc tụ họp công việc.

Downing Street cho biết họ có thể hy vọng cuộc điều tra của Gray sẽ bị tạm dừng nếu cảnh sát London quyết định mở cuộc điều tra những cáo buộc vi phạm các quy định về phòng dịch. Tuy nhiên, vào tối thứ Tư, đại diện cảnh sát London cho biết, họ có thể đợi cho đến khi quá trình điều tra của Gray hoàn tất trước khi đưa ra quyết định có điều tra vụ việc này hay không.