Tưởng niệm quân dân Nga – Việt hy sinh tại Cam Ranh

Tại buổi lễ, Thiếu tướng, Viện sĩ Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành TƯ Hội Hữu nghị Việt-Nga, bày tỏ tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ Việt Nam đối với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh thân mình vì độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, trong đó có các quân nhân Liên Xô và Nga.

Kỷ niệm 58 năm Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam Chiến thắng quân đội viễn chinh Pháp tại  Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2012) và 67 năm Ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại Chủ nghĩa phát xít (9/5/1945 – 9/5/2012), sáng 6/5, Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga tổ chức lễ dâng hương và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô , Nga và Việt Nam hy sinh vì hòa bình và sự ổn định khu vực tại Cam Ranh, Khánh Hòa. 
Đoàn đại biểu của Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga dâng hương trước tượng đài
Đoàn đại biểu của Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga trước tượng đài
Tham dự có các Ủy viên Ban chấp hành TƯ Hội, đại diện Hội Việt-Nga thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Khánh Hòa, Hải Dương, Nghệ An, Bà Rịa-Vũng tàu; Ban Giám đốc và đông đảo cán bộ, chuyên gia Nga và Việt Nam của Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga và Chi nhánh ven biển Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga tại Khánh Hòa; Tổng lãnh sự LB Nga tại TP Hồ Chí Minh Borovich Anatoly và đại diện của Liên doanh Việt-Nga, Việt-Xô Petro.
Tượng đài cao 21m, nặng hơn 800 tấn đặt trên bệ cao 6m, với phần đài là mũi tàu với cột buồm thẳng đứng tượng trưng cho dải khói trắng của chiếc MIG-21 đang bay vút lên nâng hai lá cờ Việt Nam và Liên bang Nga. Phần tượng gồm một chiến sĩ Hải quân Việt Nam, phi công Liên Xô và em bé nâng cánh chim hòa bình.
Tượng đài là công trình tưởng niệm 44 quân nhân Liên Xô (cũ), Nga và 176 chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại căn cứ Cam Ranh và khu vực miền Trung Việt Nam trong giai đoạn năm 1997 - 2002.  
Tượng đài là
Đài tưởng niệm trở thànhmột biểu tượng về sự phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt-Nga

Nằm trong khuôn viên các công trình văn hóa thuộc cảng hàng không Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và được khánh thành vào tháng 12/2009, đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga/ Liên Xô (cũ), Đài tưởng niệm không chỉ là công trình xây dựng nhằm ghi ơn các quân nhân Liên Xô, Nga và Việt Nam đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, bảo vệ chủ quyền quốc gia mà đã trở thành một trong những  biểu tượng về sự phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt-Nga trong thời kỳ bảo vệ hòa bình, xây dựng đất nước.

Hơn hai năm sau lễ khánh thành, Đài tưởng niệm đã trở thành điểm đến không thể thiếu của các đoàn đại biểu các cấp và các du khách Nga khi đến Việt Nam. Hàng trăm đoàn khách đã đến đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài trong đó có những đoàn lên đến hơn 70 người.
Tại buổi lễ, Thiếu tướng, Viện sĩ Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành TƯ Hội, bày tỏ tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ Việt Nam đối với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh thân mình vì độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong đó có các quân nhân Liên Xô và Nga.
GS. TS Olga Burukina, của Đại học du lịch quốc gia Matxcova, một trong những công dân Nga tham dự buổi lễ xúc động nói: Tượng đài không chỉ là giáo dục lịch sử, truyền thống và giá trị của cuộc sống hòa bình cho các thế hệ trẻ mà còn là minh chứng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga”.
Sau lễ tưởng niệm, các đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương viếng các quân nhân Liên Xô cũ, Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và sự ổn định khu vực và trồng cây lưu niệm tại Tượng đài. Từ tháng 12/2009 đến nay việc trồng cây tại Tượng đài đã trở thành một trong những hoạt động thường niên của Hội Việt-Nga các tỉnh thành phố trong toàn quốc.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng, ngày 9.5 này Liên doanh Việt-Nga, Việt-Xô Petro, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và nhiều cơ quan tổ chức của Việt nam sẽ tổ chức dâng hoa và thắp hương tưởng niệm tại Tượng đài.
P.V.

Đọc thêm