Tuyên dương 141 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tối 31/5, tại Nhà hát tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI năm 2023.
Lãnh đạo Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: Lê Trang)
Lãnh đạo Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: Lê Trang)

Phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định: Các cháu thiếu nhi chính là lực lượng kế cận của tương lai, là nguồn lực, tiềm năng giúp tỉnh và đất nước ta “Cất cánh trong sự nghiệp đổi mới".

Bí thư Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc kỳ vọng, thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, đặc biệt cần tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Đội để trở thành những đội viên xuất sắc.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan cũng đề nghị các cấp Ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, các bậc cha mẹ, thầy giáo, cô giáo cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo đầu tư hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo môi trường, điều kiện cho các cháu được vui chơi học tập, được rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Chú trọng quan tâm đầu tư có hiệu quả hơn nữa về cơ sở vật chất, trường lớp, các Nhà thiếu nhi, điểm vui chơi; tạo điều kiện sinh hoạt lành mạnh, chăm sóc sức khỏe, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xâm hại trẻ em; xây dựng tổ chức Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh; đặc biệt quan tâm đến trẻ em ở những gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở dân tộc thiểu số, tạo cơ hội phát triển bình đẳng toàn diện cho các cháu.

Trao quà, tuyên dương khen thưởng các em có thành tích tốt trong học tập (Ảnh: Lê Trang)

Trao quà, tuyên dương khen thưởng các em có thành tích tốt trong học tập (Ảnh: Lê Trang)

Anh Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc cho biết, 141 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ được tuyên dương tại Đại hội đều là các tấm gương sáng với sự khởi đầu nỗ lực phấn đấu hết sức khen ngợi. Đó là các học sinh giỏi xuất sắc, tài năng được vinh danh trong các cuộc thi học thuật, văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao trong tỉnh, trong nước và quốc tế; là các đội viên đa tài, là tấm gương sáng trong vượt khó đạt học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền và làm xuất sắc công tác Đội, là những hình ảnh bông hoa tuổi nhỏ khó khăn, mồ côi cha mẹ nhưng luôn mang trong mình những hoài bão ước mơ cao đẹp luôn muốn chinh phục các đỉnh cao học thức, đó là những hành động hiếu thảo, kính trọng giúp đỡ ông bà cha mẹ, thầy cô, dũng cảm cứu bạn khi gặp nạn… Tất cả hành động đẹp của các em đã tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu, tạo nên vườn hoa đẹp kính dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 140.000 đội viên thiếu nhi sinh hoạt trong 293 liên đội. Những năm qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc đã có bước phát triển toàn diện, nhiều đổi mới sáng tạo, thiết thực, bền vững, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm lo đào tạo bồi dưỡng và phát huy các em trên nhiều lĩnh vực.

Thiếu nhi Vĩnh Phúc trong 5 năm qua đã và đang miệt mài học tập, tu dưỡng, rèn luyện, ra sức thi đua thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của Đội như phong trào “Nghìn việc tốt”; phong trào “ Thiếu nhi Vĩnh Phúc thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, phong trào “Nuôi heo đất” vì bạn nghèo hiếu học, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, mô hình “bạn giúp bạn”, chương trình “Rèn luyện Đội viên”, chương trình “Tiếp sức đến trường”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình được Hội đồng Đội các cấp triển khai rộng khắp, sôi động, thiết thực, thu hút hàng trăm nghìn lượt đội viên, thiếu nhi tham gia.

Thông qua các hoạt động Đội, số nhi đồng được kết nạp Đội, số đội viên được kết nạp Đoàn ngày càng tăng. Từ thực tiễn hoạt động xuất hiện nhiều thiếu nhi có cử chỉ đẹp, lời nói hay, việc làm tốt, những tập thể điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội. Chất lượng Đội viên, Chất lượng tổ chức cơ sở Đội, hoạt động Sao nhi đồng từng bước đi vào nền nếp.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã tuyên dương 141 gương điển hình cháu ngoan Bác Hồ năm 2023. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc cũng tuyên dương 9 cán bộ Tổng phụ trách Đội tiêu biểu; trao giải Cuộc thi viết “Pháp luật với cuộc sống của em”.

Đọc thêm