Tuyên dương 36 gia đình trẻ tiêu biểu ở Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những gia đình được tuyên dương là gương sáng cho các gia đình trẻ, các đoàn viên, hội viên thanh niên tỉnh Đồng Nai noi theo trong hành trình xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc...
Tuyên dương 36 gia đình trẻ tiêu biểu ở Đồng Nai

Sáng 27/8, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh và Sở VH-TTDL tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức Ngày hội Gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Tại ngày hội, Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức tuyên dương 36 gia đình trẻ là đại diện cho các điển hình tiêu biểu vượt lên khó khăn trong cuộc sống. Đây là những tấm gương sáng cho các gia đình trẻ, các đoàn viên, hội viên thanh niên noi theo trong hành trình xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Hiếu Trung và Phó Giám đốc Sở VH-TTDL tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Mộng Bình tặng bằng khen và biểu trưng cho các gia đình trẻ tiêu biểu được tuyên dương
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Hiếu Trung và Phó Giám đốc Sở VH-TTDL tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Mộng Bình tặng bằng khen và biểu trưng cho các gia đình trẻ tiêu biểu được tuyên dương

Trong khuôn khổ Ngày hội có các hoạt động: Diễn đàn “Gia đình trẻ xây dựng mái ấm hạnh phúc thời công nghệ số”; Triển lãm ảnh "Khoảnh khắc gia đình", Cuộc thi gia đình tài năng...

Đặc biệt, Cuộc thi gia đình tài năng với chủ đề “Món ngon gia đình”, thu hút sự tham gia 24 gia đình trẻ (2 gia đình một đội) đến từ 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức đã trao 12 giải cho các đội tham gia cuộc thi. Trong đó, giải nhất thuộc về hai gia đình đội huyện Nhơn Trạch; giải nhì được trao cho các gia đình huyện Long Thành, Xuân Lộc; giải ba thuộc về các gia đình huyện Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu và 6 giải khuyến khích các các đơn vị còn lại.

Ban giám khảo đang chấm các gia đình trẻ tham gia cuộc thi
Ban giám khảo đang chấm các gia đình trẻ tham gia cuộc thi

Ngày hội Gia đình trẻ tiêu biểu là hoạt động thường niên nhằm tạo cơ hội để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình… góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Qua Ngày hội, Ban Tổ chức mong muốn tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ trong gia đình, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đọc thêm