Tuyên Quang triển khai công tác Tư pháp 2022

(PLVN) - Sáng 12/01, Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021, triển khai công tác Tư pháp năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL).
Ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao tặng cờ thi đua của Bộ Tư Pháp cho Sở Tư Pháp

Năm 2021, trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, sự thay đổi khí hậu và đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã tác động đến tình hình kinh tế, chính trị - xã hội của cả nước nói chung và Tuyên Quang nói riêng, làm phát sinh nhiều vấn đề pháp lý, đặt ra nhiều nhiệm vụ, khó khăn cho ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên, Sở Tư pháp Tuyên Quang đã bám sát nhiệm vụ của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả toàn diện đối với công tác tư pháp.

Cụ thể, Sở Tư pháp tỉnh đã ban hành 2.731 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh (tăng 1.463 văn bản so với cùng kỳ năm 2020), hoàn thành 190/190 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND giao (tăng 96 nhiệm vụ so với cùng kỳ năm 2020), 202/202 nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, 3/3 chỉ tiêu thu đều đạt theo kế hoạch; Trong đó, có 2 chỉ tiêu vượt cao là: Thù lao đấu giá tài sản thu đạt 174% kế hoạch và thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Sở Tư pháp, đạt 216,5% kế hoạch. Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của Sở Tư pháp đạt 98,65%, là năm thứ 7 liên tục dẫn đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh.

Đối với công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Sở đã xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định QPPL, lập đề nghị xây dựng 02 văn bản QPPL thuộc lĩnh vực tư pháp; rà soát và đề xuất 05 nội dung xây dựng Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; lập Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết 03 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, thứ 10; Kiểm tra 56 đề nghị xây dựng văn bản QPPL; Hoàn thành thẩm định 61 đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh, tham gia ý kiến 381 dự thảo văn bản…

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Sở Tư pháp đã tổ chức 240 Hội nghị, buổi tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho 8.068 lượt người; Phối hợp tổ chức 05 Hội thi thu hút 89.765 lượt người tham dự; Biên soạn cấp phát 124.972 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật; Đăng tải, chia sẻ 2.623 tin bài, ảnh, văn bản, tài liệu, thông tin pháp luật trên các trang thông tin điện tử; Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” do Bộ Tư pháp tổ chức. Kết quả toàn tỉnh đã có 12.140 người tham gia dự thi với 13.589 lượt dự thi, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố.

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với UBMTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2021; Đồng thời hướng dẫn UBND huyện, thành phố tổ chức Hội thi cấp huyện, kết quả đã có 02/07 huyện tổ chức Hội thi thành công. Các tổ hòa giải ở cơ sở đã thực hiện hòa giải 3.925/4.521 vụ việc, đạt tỷ lệ 87,41%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kỹ những kết quả đã đạt được, chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2022.

Ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hoàng Việt Phương ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả ngành Tư pháp của tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời đề nghị, năm 2022, ngành Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 128/NQ-CP về Ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” và thực hiện mục tiêu kép “Vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch”; Tập trung bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch của tỉnh để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành, tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý và kiểm soát chặt chẽ các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Kiểm tra, rà soát, xử lý các văn bản QPPL đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Bà Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen, kỷ niệm chương cho các cá nhân

Tại hội nghị, Bộ Tư pháp đã tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2021 cho Sở Tư pháp vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua Chuyên đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”; Tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện thi hành Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ và đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề; Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 1 cá nhân đã có thành tích và công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu “Lao động xuất sắc” cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021./.

Đọc thêm