Tuyên truyền chống ma túy cho ngư dân, vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, ngày 8/6, Phòng Phòng chống tội ma túy/Cục Nghiệp vụ/Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển đã phối hợp với Phòng PC04 Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Thái Thụy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy cho hơn 500 nhân dân và ngư dân tại cảng cá Tân Sơn và xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Phòng Phòng chống tội phạm ma túy/Cục Nghiệp vụ và Pháp luật trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Phòng Phòng chống tội phạm ma túy/Cục Nghiệp vụ và Pháp luật trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Tại đây, lực lượng chức năng đã tuyên truyền cho nhân dân về Luật Phòng chống ma túy, cách nhận biết một số loại ma túy phổ biến, tác hại, hiểm họa của ma túy đối với cộng đồng; Tuyên truyền về ý thức cảnh giác cho ngư dân và thuyền viên trước những âm mưu, thủ đoạn của bọn tội phạm ma túy lợi dụng phương tiện vận tải biển để lôi kéo bà con thực hiện các hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng phối hợp tuyên truyền cho bà con ngư dân tại cảng cá.

Lực lượng chức năng phối hợp tuyên truyền cho bà con ngư dân tại cảng cá.

Trong buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng đã cấp phát 100 lá cờ Tổ quốc, gần 1.000 tờ rơi, tờ gấp và băng rôn, khẩu hiệu các loại tuyên truyền về tác hại của ma tuý, cách nhận biết, phòng ngừa tệ nạn ma tuý cho mọi người và các quy định về khai thác đánh bắt hải sản hợp pháp trên biển…

Đợt tuyên truyền đã góp phần giúp cho người dân nắm được các quy định của Luật Phòng chống ma túy, thấy rõ tác hại cũng như hiểm họa của ma túy đối với con người, xây dựng ý thức tự giác cho ngư dân và thuyền viên trên biển chủ động hợp tác, cung cấp thông tin về tội phạm ma túy cho lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy, góp phần cùng toàn xã hội chung tay đẩy lùi hiểm họa ma túy, vì một cộng đồng khỏe mạnh, an toàn.

Đọc thêm