Tuyên tử hình đối tượng đâm thủng tim nam thanh niên trong quán bi-a

(PLO) -Do mâu thuẫn và nghi có người dọa đánh trong khi hát karaoke, Tiến cùng 4 đối tượng Dũng; Bình; Tấn; Sơn đến để phục thù. Tại đây, trong lúc đấm đá người nghi đã dọa giết mình, thấy một người khác bỏ chạy, Dũng đã dùng kiếm đâm 01 nhát vào ngực trái khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.
Tuyên tử hình đối tượng đâm thủng tim nam thanh niên trong quán bi-a

Sáng 17/3, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Phúc Tiến (SN: 1973, trú tại Tiểu khu Phú Thịnh, T2 Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội); Hoàng Văn Dũng (SN: 1992, trú tại Tiểu khu Phú Thịnh, T2 Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội); Trần Văn Tấn (SN: 1986, trú tại Xóm 4, thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội); Lâm Văn Bình (SN: 1993, trú tại thôn Nam Quất, Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Nội) và Nguyễn Đăng Sơn (SN: 1990, trú tại Tiểu khu Đường, T2 Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội) về tội giết người, theo quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 93 BLHS.

Theo cáo trạng của VKS, ngày 21/10/2012, Tiến, Tấn và Phùng Ngọc Thành (SN: 1975) cùng nhau đến phòng số 2, quán karaoke của Phùng Văn Thanh (SN:1962) ở thôn Văn Minh, Văn Nhân, Phú Xuyên, Hà Nội hát và uống bia.

Cùng lúc này tại phòng hát số 3 có 05 thanh niên là Nguyễn Văn Thanh; Tạ Văn Hải; Tạ Văn Huấn và Phạm Văn Tuyền đang ngồi hát karaoke và có biểu hiện say rượu nên đã bị chủ quán tắt điện bảo 5 thanh niên này đi về.

Trong lúc chờ bạn hát trả tiền, Thanh mở cửa nhầm cửa phòng hát. Thấy người lạ vào phòng mình, Tiến đang ngồi hút thuốc lào ở sân liền hỏi: “Sao mày mở cửa phòng tao làm gì?”. Thanh nói: “Em say nên mở nhầm. Sau đó, nhóm Thanh đi ra bàn bi-a nói chuyện và chửi bậy.

Được chủ quán thông báo: “Về đi chúng nó dọa tý nữa quay lại chém chết mày”. Tiền bảo Tấn đi về đồng thời nói với Tấn: “Có người dọa giết tao” và gọi điện cho Dũng rằng “đang bị chặn đánh ở quán Thanh Tuyết, mang đồ ra đầu xóm đi đánh nhau”.

Dũng đồng ý rồi vào nhà lấy một thanh kiếm dài 1m, 2 thanh đao có chiều dài 60cm cho vào túi đen và gọi điện rủ Bình ra cùng. Khi Tiến và nhóm trên đường bỗng gặp Sơn, thấy Sơn hỏi đi đâu, Tiến trả lời đến nhà Thanh Tuyết. Sơn hiểu là đánh nhau nên đã đi cùng.

Tại đây, Tiến dơ đao chỉ vào những người đang chơi bi-a và chửi thề và hỏi “thằng nào dọa giết tao”.Thấy vậy, Dũng cũng vung kiếm chỉ, chửi thề và hỏi: “thằng nào dọa giết chú tao”. Chủ quán thấy vậy liền chạy ra can ngăn, đẩy Tiến ra cổng và nói: “Không phải bọn này, thằng kia chưa đến”.Thấy Thanh ở đó, Tiến cầm đao chỉ mặt nói: “Thằng này đi cùng bọn nó”.

Chưa kịp phản ứng, Tiến ngảy vào dùng tay túm tóc và đấm vào người Thanh. Tấn và Bình cũng vứt đao lấy gậy bi-a vụt vào đầu, bụng của Thanh. Do sợ bị vạ lây, Trương Đình Sự (SN: 1982) lùi người bỏ chạy, thì Dũng dùng kiếm đâm 01 nhát vào ngực trái khiến nạn nhân chạy tử vong do vết thương thấy trong vùng ngực trái gây thủng tim.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã lẩn trốn. Đến 3h ngày 22/10/2012, Tiến chủ động ra đầu thú; Dũng cũng đã đầu thú vài tiếng sau đó. Riêng Tấn và Bình bị bắt tạm giam ngày 5/4/2013.

Tại phiên xử hôm nay, HĐXX nhận thấy hành vi của nhóm đối tượng có tính chất côn đồ đồng thời cần răn đe các bị cáo nên tuyên phạt bị cáo Tiến 20 năm tù; bị cáo Tấn 16 năm tù và 15 tháng án treo; bị cáo Bình 17 năm tù; bị cáo Sơn 16 năm tù. Riêng với bị cáo Dũng lĩnh mức án cao nhất trong khung hình phạt là tử hình.

Đọc thêm