Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/10: Đồng USD quốc tế tiếp tục tăng cao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (01/10), đồng USD tiếp tục tăng cao trước trước loạt diễn biến kinh tế mới. Đặc biệt, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm bớt kích thích tiền tệ từ tháng 11.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.160 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên giao dịch sáng qua.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 VND/USD ở chiều mua vào và 23.807 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, giao dịch lúc 8h sáng nay:

Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức 22.630 đồng/USD (mua vào) – 22.860 đồng/USD (bán ra), tăng 10 đồng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

VietinBank niêm yết tỷ giá ở mức 22.660 đồng/USD (mua vào) – 22.860 đồng/USD (bán ra), tăng 5 đồng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

BIDV niêm yết tỷ giá ở mức 22.660 đồng/USD (mua vào) – 22.860 đồng/USD (bán ra), tăng 5 đồng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

Tại thị trường thế giới (cùng giờ Việt Nam): Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 94,35 điểm, tăng 0,13%. Hiện 1 Euro đổi 1,157 USD; 1 bảng Anh đổi 1,345 USD; 1 USD đổi 111,26 yên.

Đồng USD tăng cao nhất trong một năm qua khi lợi suất trái phiếu tăng vọt. Đồng USD tăng giá khi nhà đầu tư đặt cược vào chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ diễn ra sớm hơn các nền kinh tế khác. Bên cạnh đó, những bất ổn liên quan tới Evergrande tại Trung Quốc cũng như đại dịch COVID-19 khiến dòng tiền tìm tới nơi trú ẩn an toàn là đồng bạc xanh.

Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận gia hạn chi tiêu của chính phủ cho đến ngày 3/12. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn xung quanh vấn đề trần nợ Mỹ.

Đồng bạc xanh tăng so với nhiều đồng tiền chủ chốt khác, trong đó có Nhân dân tệ của Trung Quốc.

Theo chính quyền Bắc Kinh, chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất chính thức (PMI) của Trung Quốc đã giảm xuống 49,6 điểm trong tháng 9 từ mức 50,1 trong tháng 8. Đây là lần đầu tiên sau 18 tháng, chỉ số sản xuất giảm xuống dưới 50 điểm.

Trong khi đó, theo Reuters, tập đoàn bất động sản khổng lồ của Trung Quốc Evergrande đã không thể thanh toán nợ cho các chủ sở hữu trái phiếu nước ngoài trong tháng này.

Các nhà đầu tư có vẻ tin rằng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất sớm hơn so với dự định. Nhiều khả năng Fed sẽ công bố kế hoạch giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 11. Dự kiến, quá trình giảm dần sẽ bắt đầu vào tháng 12 và kết thúc vào giữa năm 2022.