Tỷ giá ngoại tệ ngày 18/12: Đồng USD quốc tế tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng nay (18/12), đồng USD quốc tế tăng mạnh so với các đồng ngoại tệ khác. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước giảm mạnh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.217 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.650 VND/USD ở chiều mua vào và 23.150 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, giao dịch lúc 9h sáng nay:

Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức 22.790 đồng/USD (mua vào) – 23.100 đồng/USD (bán ra), giảm 90 đồng chiều mua vào và giảm 50 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

VietinBank niêm yết tỷ giá ở mức 22.760 đồng/USD (mua vào) – 23.100 đồng/USD (bán ra), giảm 10 đồng chiều mua vào và tăng 100 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

BIDV niêm yết tỷ giá ở mức 22.815 đồng/USD (mua vào) – 23.095 đồng/USD (bán ra), giảm 55 đồng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

Tại thị trường thế giới (cùng giờ Việt Nam): Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,67 điểm, tăng 0,65% so với phiên giao dịch trước đó. Hiện 1 Euro đổi 1,124 USD; 1 bảng Anh đổi 1,324 USD; 1 USD đổi 113,67 yên.

Đồng Đô la Mỹ tăng mạnh trong bối cảnh các thị trường kết thúc một tuần bận rộn, trong đó các ngân hàng trung ương lớn cũng đã đưa ra kế hoạch giảm bớt các biện pháp kích thích kinh tế mà họ đã triển khai trong thời gian qua.

Ngoài ra, đồng bạc xanh tăng giá trong phiên giao dịch buổi sáng tại New York sau khi một quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng Fed sẽ có “quyền tùy chọn” tăng lãi suất vào năm 2022 bằng cách kết thúc mua trái phiếu vào tháng 3 tới.

Các chiến lược gia tại TD Securities cho biết, hiện khó có thể dự đoán xu hướng biến động của đồng bạc xanh trong những ngày tới, tuy nhiên, nó có thể được củng cố vào cuối năm.

Ngân hàng Trung ương Anh hôm 16/12 vừa qua đã trở thành nền kinh tế G7 đầu tiên tăng lãi suất kể từ khi xuất hiện đại dịch Covid-19, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố sẽ chấm dứt chương trình thu mua tài sản vào tháng 3 năm sau. Những động thái này được đưa ra sau khi Fed quyết định kết thúc việc mua trái phiếu sớm hơn dự kiến, mở đường cho ba đợt tăng lãi suất vào năm tới.