Tỷ giá trung tâm tăng 11 đồng, USD trong ngân hàng 'nhảy múa' trái chiều

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay - 30/6, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng mạnh tỷ giá cặp tiền VND/USD. Trong khi đó, giá USD niêm yết trong các ngân hàng thương mại tăng-giảm trái chiều.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay -30/6 (Ảnh minh họa).
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay -30/6 (Ảnh minh họa).

Tại thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.110 đồng, tăng 11 đồng so với phiên giao dịch sáng qua.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 VND/USD ở chiều mua vào và 23.250 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, giao dịch lúc 8h sáng nay:

Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức 23.070 đồng/USD (mua vào) – 23.380 đồng/USD (bán ra), giảm 10 đồng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

VietinBank niêm yết tỷ giá ở mức 23.130 đồng/USD (mua vào) – 23.410 đồng/USD (bán ra), tăng 115 đồng chiều mua vào và tăng 15 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

BIDV niêm yết tỷ giá ở mức 23.120 đồng/USD (mua vào) – 23.400 đồng/USD (bán ra), tăng 5 đồng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

Tại thị trường thế giới (cùng giờ Việt Nam): Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 105,19 điểm, tăng 0,08% so với phiên giao dịch trước đó. Hiện 1 Euro đổi 1,043 USD; 1 bảng Anh đổi 1,211 USD; 1 USD đổi 136,67 yên.

Đồng USD tiếp tục tăng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết, rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế Mỹ là tình trạng lạm phát kéo dài dai dẳng chứ không phải việc tăng lãi suất sẽ làm nền kinh tế nước này đình trệ.

Cụ thể, Dữ liệu kinh tế của Mỹ vừa được công bố cho thấy ngày càng giảm. Ủy ban Hội nghị thường niên các nhà doanh nghiệp (Conference Board) cho biết: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng giảm từ mức 103,2 điểm trong tháng 5 xuống còn 98,7 điểm trong tháng 6, thấp hơn ước tính 100 điểm mà các nhà kinh tế của Dow Jones đưa ra.

Chỉ số USD, đo lường đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt, tăng 0,08% lên 105,19 với các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn đối với tài sản của Mỹ khi chứng khoán giảm trên toàn cầu do nguy cơ suy thoái ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, chỉ số đô la vẫn ở dưới mức cao nhất trong hai thập kỷ là 105,79 đã đạt được hai tuần trước.

Đồng USD đã nổi lên sau những bình luận từ Powell trong phiên thảo luận hôm thứ Tư rằng trong khi có nguy cơ Fed tăng lãi suất sẽ làm nền kinh tế chậm lại quá nhiều, rủi ro lớn hơn là lạm phát dai dẳng bắt đầu làm cho kỳ vọng của công chúng về giá cả tăng cao hơn.

Trong khi đó, đồng euro giảm mạnh sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde không đưa ra cái nhìn cụ thể mới nào về con đường đi của lãi suất khu vực hay một công cụ chống phân mảnh thị trường tại diễn đàn thường niên của các ngân hàng trung ương. Đồng tiền chung đã giảm xuống mức chưa từng thấy trong gần hai tuần, ngay cả sau khi bang đông dân nhất của Đức North Rhine-Westphalia ghi nhận giá tiêu dùng đã giảm 0,1% trong tháng 6, khiến tỷ lệ lạm phát hàng năm hạ từ 8,1% xuống 7,5%.

Trước đó, ECB được cho là sẽ tiếp bước các ngân hàng trung ương khác trên toàn cầu bằng cách tăng lãi suất vào tháng 7, lần tăng đầu tiên trong một thập kỷ, để cố gắng hạ nhiệt lạm phát đang tăng vọt. Nhưng có nhiều lo ngại điều này có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể chi phí đi vay ở các quốc gia mắc nợ nhiều hơn của khu vực đồng euro. Morgan Stanley hiện đang dự báo khu vực này sẽ rơi vào một cuộc suy thoái nhẹ trong quý 4 năm nay.

Cuối ngày hôm qua, bà Christine Lagarde đã xuất hiện tại một cuộc thảo luận cùng với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey để bàn về sự đánh đổi giữa kiềm chế lạm phát và cố gắng đảm bảo an toàn cho nền kinh tế toàn cầu.

Các nhà phân tích tại ING cho biết bà Lagarde dự kiến ​​sẽ hé lộ một số thông tin về việc ECB có nghiêm túc xem xét nâng lãi suất lên 50 điểm cơ bản vào tháng 9 hay không trong bối cảnh nhiều cuộc khảo sát gần đây đã chỉ ra bức tranh xấu đi nhanh chóng của khu vực EU.

Ở một diễn biến khác, đồng yên Nhật tăng lên gần 137,0 so với đồng Euro, mức cao nhất kể từ năm 1998. Các động thái mới nhất cho thấy “xu hướng bán đồng yên rất mạnh do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản là ngân hàng trung ương duy nhất không thực hiện thắt chặt chính sách nhằm kiềm chế lạm phát”, chiến lược gia Nelson nhận định.