Tỷ lệ các vụ giết người tăng cao nhất trong lịch sử hiện đại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh(CDC) Hoa Kỳ cho thấy sự nhảy vọt về tỷ lệ giết người cao nhất trong 100 năm qua. Từ năm 2019 đến năm 2020, tỷ lệ giết người ở Mỹ đã tăng 30%, cao nhất trong lịch sử hiện đại.
Tỷ lệ các vụ án giết người hiện tại ở Mỹ cao nhất trong hơn 2 thập kỷ. Ảnh: FOX9
Tỷ lệ các vụ án giết người hiện tại ở Mỹ cao nhất trong hơn 2 thập kỷ. Ảnh: FOX9

Robert Anderson, trưởng bộ phận thống kê tỷ lệ tử vong tại Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia (NCHS) của CDC, nói với CNN: “Đây là mức tăng lớn nhất trong 100 năm.

“Sự gia tăng lớn hơn duy nhất kể từ khi chúng tôi ghi lại những dữ liệu này xảy ra từ năm 1904 đến năm 1905 và sự gia tăng đó rất có thể, ít nhất một phần, là kết quả của báo cáo tốt hơn.

Chúng tôi có các tiểu bang được thêm vào khu vực đăng ký khai tử, vì vậy chúng tôi đang thống kê số người chết ở nhiều khu vực hơn theo thời gian. Trước năm 1933, chúng tôi không đủ báo cáo của tất cả các tiểu bang", ông Robert Anderson lý giải.

Theo NCHS, tỷ lệ giết người đã tăng từ khoảng 6 trên 100.000 người vào năm 2019 lên 7,8 trên 100.000 người vào năm 2020. Tỷ lệ này hiện đang ở mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ. Lần gần đây nhất có tỷ lệ giết người cao hơn là vào năm 1995, trong khi mức tăng cao nhất gần đây nhất là vào năm 2001 - do nguyên nhân của vụ tấn công 11/9, theo NCHS.

Tỷ lệ tăng vọt như vậy phù hợp với một báo cáo do FBI công bố vào tháng trước cho thấy sự gia tăng về số vụ giết người từ năm 2019 đến năm 2020, cũng như tội phạm bạo lực khác sau khi giảm từ năm 2017-19.

Nó cũng khớp với các báo cáo từ các thành phố lớn trên khắp Hoa Kỳ, chẳng hạn như New York, nơi các vụ án giết người tăng đột biến vào năm 2020, tăng 45% trong bối cảnh các vụ tội phạm về súng đạn của thành phố.

Tuy nhiên, mặc dù tỷ lệ giết người tăng đáng kể, nhưng ông Anderson chỉ ra tỷ lệ này trên toàn nước Mỹ vẫn thấp hơn so với những năm 1980.