UAE ân xá cho nghiên cứu sinh người Anh bị kết án về tội gián điệp

(PLO) - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 26/11 đã quyết định ân xá cho nghiên cứu sinh người Anh Matthew Hedges sau khi người này bị kết án tù chung thân vì tội gián điệp.
Matthew Hedges và vợ Daniela Tejada. Ảnh: Reuters/VTV
Matthew Hedges và vợ Daniela Tejada. Ảnh: Reuters/VTV

Theo AFP, ông Hedges nằm trong số hơn 700 tù nhân được UAE ân xá đợt nhân dịp Quốc khánh của vương quốc này vào tháng tới. Hãng thông tấn Jaber al-Lamki của Chính phủ UAE cho biết, Hedges sẽ được phép rời nước này sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã lên tiếng cảm ơn UAE vì đã giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng. Ông Matthew Hedges, 31 tuổi, là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Durham của Anh. Ông này bị bắt tại Dubai hồi tháng 5 vừa qua, sau 2 tuần tới UAE để thực hiện nghiên cứu về các chính sách đối nội và đối ngoại của nước này sau làn sóng nổi dậy năm 2011. 

Đến ngày 21/11 vừa qua, tòa án của UAE đã kết án tù chung thân đối với anh này vì tội làm gián điệp. Phía UAE đã công bố một đoạn video cho thấy Hedges thừa nhận là thành viên của Lực lượng tình báo MI6 của Anh và rằng anh ta tới UEA là để tìm hiểu về các hệ thống vũ khí mà nước này đang đặt mua. Việc kết án đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Anh.