Ukraine bác tin sắp nối lại hoạt động giao thông tới Crimea

(PLVN) - Bộ Cơ sở hạ tầng của Ukraine khẳng định không có kế hoạch nối lại các dịch vụ vận tải thường xuyên giữa Ukraine với khu vực Crimea mà Nga đã sáp nhập năm 2014.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin UNIN, trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Vladyslav Kiriklii ngày 29/9 cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống Ukraine, việc xây dựng các trạm kiểm soát Chonhar và Kalanchak sắp hoàn thành. 

Các nhà ga mà các hãng vận tải Ukraine sẽ sử dụng để vận chuyển hành khách trên khắp nước này cũng đang được xây dựng tại các khu vực gần các trạm kiểm soát trên.

Tuy nhiên, ông Kiriklii khẳng định, việc nối lại bất kỳ dịch vụ vận tải nào đến hoặc đi từ Crimea và Ukraine đều không được tính đến.

Trước đó, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài Radio Free Europe, ông Kiriklii thông báo khởi động việc vận chuyển hành khách hợp pháp trên khu vực biên giới với Crimea. 

Theo lời ông, các dịch vụ vận chuyển sẽ được triển khai sau khi các trạm kiểm soát Chonhar và Kalanchak hoàn thành.