Ukraine công bố thông tin đáng chú ý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak sẽ dẫn đầu phái đoàn của nước này tham gia cuộc tham vấn về tình hình xung quanh Ukraine được tổ chức tại Ả rập Xê-út vào ngày 5-6/8.
Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak.
Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Igor Zhovkva công bố.

“Phái đoàn Ukraine sẽ do người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Andrey Yermak dẫn đầu”, ông Zhovkva thông tin.

Theo ông Zhovkva, đại diện các nước khác tham gia tham vấn là các cố vấn chính trị, cố vấn về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia.

Phía Ukraine kỳ vọng sẽ có hơn 40 nước sẽ có đại diện tham dự các cuộc họp tại Jeddah, Ả rập Xê-út.

Trước đó, hôm 29/7, Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin đưa tin rằng Ả rập Xê-út có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak sau đó xác nhận Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc họp ở Ả rập Xê-út để bàn về cách thức thực hiện “công thức hòa bình” của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Trong khi đó, tờ Ukrinform của Ukraine đưa tin, các cuộc đàm phán do Ả rập Xê-út chủ trì bàn về cuộc xung đột ở Ukraine đã bắt đầu vào chiều 5/8 tại Jeddah.

Ông Yermal đã công bố một chiến lược gồm 3 giai đoạn để thực thi kế hoạch hòa bình của nước này.

Giai đoạn đầu bao gồm các cuộc gặp giữa giới chức Ukraine và đại sứ của các nước tại Ukraine, với mục tiêu thảo luận chi tiết về kế hoạch hòa bình.

Trong giai đoạn thứ hai, Kiev sẽ tiến hành các cuộc thảo luận với các cố vấn an ninh và chính trị của các nước để tìm ra cơ chế thực thi kế hoạch hòa bình.

Giai đoạn cuối cùng là tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo trên thế giới để thực thi các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.