Ukraine công bố thông tin đáng chú ý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Văn phòng Tổng thống Ukraine thông tin, vào ngày 11/8, Ukraine và Anh đã khởi động vòng đàm phán đầu tiên ở cấp độ làm việc liên quan đến thỏa thuận song phương về đảm bảo an ninh.
Hình ảnh tại vòng đàm phán.
Hình ảnh tại vòng đàm phán.

Tờ Ukrinform dẫn tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Phái đoàn Ukraine tham gia đàm phán do Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak dẫn đầu.

Như vậy, Anh trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán với Ukraine nhằm xây dựng các thỏa thuận song phương về đảm bảo an ninh.

Trước đó, ngày 12/7, bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius, lãnh đạo các nước G7 đã thông qua Tuyên bố chung ủng hộ Ukraine.

Vào ngày 3/8, Ukraine bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận song phương về cung cấp bảo đảm an ninh với Mỹ.