Ukraine đề xuất hỗ trợ từ Mỹ để "bảo vệ vùng trời và biển"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ukraine đã xin hỗ trợ an ninh và quốc phòng cụ thể từ Hoa Kỳ và vấn đề này đã được thảo luận trong chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đang diễn ra tại Hoa Kỳ.
Cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và Mỹ tại Lầu Năm góc (Mỹ). Ảnh: Ukrinform
Cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và Mỹ tại Lầu Năm góc (Mỹ). Ảnh: Ukrinform

"Có, chúng tôi đã thảo luận về nó [vấn đề hỗ trợ thêm cho Ukraine]. Đầu tiên, chúng tôi phân tích chi tiết hơn về các mối đe dọa, sau đó thảo luận về các nhu cầu và cơ hội bổ sung của chúng tôi để giải quyết chúng", ông Reznikov trả lời các câu hỏi từ Ukrinform sau các cuộc họp chính trong chuyến thăm Hoa Kỳ của ông.

Như Bộ trưởng giải thích, đánh giá chuyên môn về nhu cầu quốc phòng thực sự của Ukraine chủ yếu được tiến hành ở cấp chuyên gia, sau đó sẽ được thống nhất với quân đội, sau đó các yêu cầu và đề xuất cụ thể được hình thành.

"Đó là, ý tưởng quan trọng của các mối quan hệ không phải là lấy những gì họ sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi, mà là lấy những gì chúng tôi thực sự cần", Bộ trưởng Quốc phòng nói.

Vị quan chức này lưu ý rằng vì lý do bảo vệ lợi ích nhà nước, ông sẽ không tiết lộ chi tiết, nhưng nói: "Chúng ta cần bảo vệ vùng trời và biển".

Ông Reznikov cũng xác nhận rằng Hoa Kỳ và Ukraine đã chia sẻ đánh giá về những rủi ro và mối đe dọa trong khu vực đến từ Nga.

“Vì vậy, điều rất quan trọng đối với tôi là không thảo luận về một biểu hiện tiềm ẩn của một‘ mối quan tâm sâu sắc ’khác, chúng ta nên thảo luận về các hành động cụ thể, những việc cụ thể và chúng ta đã nói về điều đó [với các quan chức Mỹ]”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo ông, Đại tướng Valeriy Zaluzhny, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine và Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân đã có cuộc điện đàm trực tiếp.