Ukraine đưa ra đề xuất mới nhằm vào Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Văn phòng của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đề xuất một kế hoạch mới nhằm thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo đài RT, đề xuất mới của Ukraine bao gồm việc hạn chế tất cả các nguồn cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga đến Liên minh châu Âu, ngoại trừ những nguồn cung cấp qua hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine.

Kiev cũng khuyến nghị đóng cửa đường ống TurkStream, đường ống cung cấp khí đốt của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, kế hoạch do Ukraine đưa ra cũng đề xuất áp dụng lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Nga vào EU.

Kế hoạch nêu trên được cho là do một nhóm chuyên gia quốc tế do ông Andrey Yermak - Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine và cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul đứng đầu soạn thảo.

Cho đến nay, Liên minh châu Âu đã đưa ra 10 gói trừng phạt nhắm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Truyền thông Nga cho biết, trước cuộc xung đột ở Ukraine, Nga cung cấp gần 40% lượng khí đốt mà các nước EU tiêu thụ, chủ yếu thông qua mạng lưới đường ống.

Mặc dù khối này không cấm nhập khẩu khí đốt qua đường ống dẫn của Nga, nhưng lượng khí đốt được vận chuyển đã giảm đáng kể sau khi các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine được áp đặt.

Đọc thêm