Ukraine lên tiếng về việc gia nhập EU

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ukraine hy vọng sẽ "chuẩn bị đầy đủ" để trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong hai năm, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết trong một bài phát biểu đăng trên tờ báo chuyên về kinh tế Il Sole - 24 Ore của Italia ngày 26/4.
Thủ tướng Ukraine Shmygal.
Thủ tướng Ukraine Shmygal.

"Chúng tôi có một kế hoạch đầy tham vọng để chuẩn bị đầy đủ tư cách thành viên EU trong hai năm”, hãng tin TASS dẫn phát biểu của Thủ tướng Ukraine cho hay.

Bài phát biểu của Thủ tướng Ukraine Shmygal được đăng tải cùng ngày ông đến Rome, Italia để tham dự một hội nghị về tái thiết Ukraine do chính phủ Italia tổ chức.

Hội nghị sẽ do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Italia Antonio Tajani chủ trì. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cũng sẽ tham dự theo hình thức trực tuyến còn Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Shmygal dự kiến sẽ phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị.

Các cơ quan chức năng và đại diện doanh nghiệp Ukraine và Italia sẽ tham dự sự kiện. Theo đơn vị tổ chức, hơn 600 công ty dự kiến sẽ tham gia hội nghị.

"Chúng tôi chắc chắn rằng cùng với các đồng minh của mình, chúng tôi sẽ thực hiện một chương trình tái thiết khẩn cấp không chỉ mang lại lợi ích cho Ukraine mà còn cho cả Italia và toàn bộ châu Âu", ông Shmygal tin tưởng.

Vẫn theo Thủ tướng Ukraine, Italia là nền kinh tế lớn thứ ba trong Liên minh châu Âu. Do đó, các công ty của Italia có thể đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch phục hồi của Ukraine.

“Chúng tôi đã mời các công ty Italia hợp tác trong bối cảnh kế hoạch phục hồi được bắt đầu triển khai từ năm nay”, ông Shmygal nói thêm.

Đọc thêm