Ukraine lên tiếng về vụ rò rỉ tài liệu mật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Mikhail Podolyak, Cố vấn của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, khẳng định việc rò rỉ các tài liệu bí mật về cuộc phản công của Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của Ukraine với các nước phương Tây.
Ông Mikhail Podolyak, Cố vấn của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Ông Mikhail Podolyak, Cố vấn của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được ông Podolyak viết trên kênh Telegram cá nhân của mình. Trong đó, Cố vấn của Tổng thống Ukraine khẳng định rằng dữ liệu được công khai trên mạng xã hội là không đúng sự thật và không thể hiện kế hoạch thực tế của Kiev.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn đã gặp chỉ huy quân đội Ukraine vào hôm 7/4 để thảo luận về các biện pháp ngăn chặn rò rỉ kế hoạch của quân đội Ukraine.

"Đây là dữ liệu bình thường. Tôi không thấy nó có thể làm suy yếu mối quan hệ với các đối tác của chúng tôi. Nó không làm hỏng bất kỳ kế hoạch nào vì các kế hoạch đó vẫn đang được thực hiện; mới chỉ đang được xem xét về mặt chiến thuật", ông Podolyak nói thêm.

Vẫn theo Cố vấn của Tổng thống Ukraine, một số thông tin từ các tài liệu này đã được công khai, như việc Ukraine thiếu hệ thống phòng không.

Phát biểu của Cố vấn của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong lúc truyền thông Mỹ trước đó cho biết Lầu Năm Góc và Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra vụ rò rỉ tài liệu bí mật về kế hoạch huấn luyện binh sĩ Ukraine của Washington và NATO.

Nhiều tài liệu về lịch trình cung cấp vũ khí và sức mạnh của các lực lượng đã bị rò rỉ trên các mạng xã hội, bao gồm Twitter và Telegram.

Tờ New York Times ngày 7/4 đưa tin, một loạt tài liệu bí mật khác của Mỹ liên quan đến Ukraine đã xuất hiện trên internet.

Theo Reuters, đây là vụ rò rỉ lớn nhất kể từ năm 2013, khi WikiLeaks tiết lộ hơn 700.000 tài liệu, video và điện tín ngoại giao. Tuy nhiên, cơ quan này không loại trừ khả năng các tài liệu bị rò rỉ có thể là giả mạo.