Ukraine muốn giảm căng thẳng với Nga

(PLVN) - Chiến lược an ninh quốc gia mới của Ukraine đã đưa ra các biện pháp nhằm kiềm chế căng thẳng với Nga.
Hình ảnh tại phiên họp
Hình ảnh tại phiên họp

Theo hãng tin TASS, chiến lược an ninh quốc gia mới của Ukraine đã được trình bày tại phiên họp ngày 17/1 của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine.

Trong đó, văn phòng báo chí của Tổng thống Ukraine trong một tuyên bố cho biết bản chiến lược đã đưa ra các biện pháp nhằm kiềm chế căng thẳng giữa Ukraine với Nga.

“Đã có đề xuất thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt khả năng leo thang với Nga và căng thẳng trong quan hệ song phương”, tuyên bố của văn phòng báo chí của Tổng thống Ukraine thông tin.

Theo tờ Ukrinform, phiên họp của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine được tiến hành dưới sự chủ trì của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Tại cuộc họp này, các thành viên của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã thảo luận về Chiến lược an ninh quốc gia của Ukraine có tên “An ninh của người dân, an ninh của đất nước”.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Zelensky đề nghị các thành viên tham gia cuộc họp tích cực phát biểu, nghiên cứu bản dự thảo chiến lược và đưa ra đề xuất trong vòng 1 tuần.

Sau đó, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine tiếp tục nhóm họp và chính thức phê chuẩn văn bản này.