Ukraine thừa nhận "tin buồn"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Yury Ignat, đại diện của Bộ Tư lệnh Lực lượng không quân Ukraine, cho biết, phải đến mùa xuân năm sau, Ukraine mới nhận được các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.
Máy bay F-16.
Máy bay F-16.

Theo hãng tin TASS, trong một phát biểu, ông Ignat khẳng định chắc chắn rằng Ukraine sẽ không nhận được các máy bay phản lực F-16 vào mùa thu và mùa đông năm 2023.

Ông Ignat nói thêm rằng phía Ukraine có nhiều hy vọng rằng việc chuyển giao các máy bay phản lực F-16 sẽ có thể tăng cường khả năng phòng không của nước này.

Đồng thời, đại diện của Bộ Tư lệnh Lực lượng không quân Ukraine cũng thông báo, các phi công Ukraine sẽ sớm bắt đầu tham gia huấn luyện điều khiển loại máy bay này.

Trước đó, hôm 4/8, tờ Politico đưa tin, một nhóm 8 phi công Ukraine đã được chọn tham gia chương trình huấn luyện phi công F-16 của phương Tây. Song, ngày bắt đầu khóa đào tạo không được tiết lộ.

Trong khi đó, hãng tin CNN dẫn lời các quan chức trong chính quyền Mỹ cho biết Mỹ chưa nhận được kế hoạch đào tạo phi công từ các nước châu Âu.

Trước đó, Điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ dự định chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào cuối năm nay.