Ukraine thừa nhận về việc chuyển giao máy bay chiến đấu Gripen

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc chuyển giao các máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển cho Ukraine cần phải được các nước thứ ba cho phép, bao gồm cả Mỹ - nước cung cấp các bộ phận cho máy bay.
Máy bay chiến đấu F-39 Gripen.
Máy bay chiến đấu F-39 Gripen.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được ông Andrey Sibiga - Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Theo đó, khi được hỏi về việc có cần sự cho phép của Mỹ trước khi chuyển giao các máy bay Gripen cho Ukraine hay không, ông Sibiga cho rằng việc này là cần thiết.

“Trong những chiếc máy bay như Gripen, có một số thành phần nhất định cần có sự đồng ý của các đồng minh khác. Đó là một quá trình và chúng tôi thực sự đang ở giữa quá trình này”, Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, nói.

Ông Sibiga nói thêm rằng khả năng chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine đang được các nguyên thủ quốc gia Ukraine và Thụy Điển thảo luận.

Phát biểu của Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 19/8 cho biết rằng 2 nước đang thảo luận về khả năng chuyển giao máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine và các phi công Ukraine đã bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm trên các máy bay này.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov ngày 19/8 cho biết, các phi công Ukraine đã bắt đầu huấn luyện lái máy bay phản lực F-16 và hai phi công Ukraine đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm trên F-16 ở Mỹ.

Ông Reznikov cho biết sẽ mất ít nhất 6 tháng để huấn luyện các phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak cho biết nước này dự kiến sẽ nhận được các máy bay chiến đấu F-16 vào cuối năm nay.

Ngày 17/8, Reuters dẫn nguồn tin cho biết Mỹ đã cho phép Đan Mạch và Hà Lan chuyển giao một số chiếc F-16 cho Ukraine.

Theo nguồn tin của Reuters, các nước này sẽ gửi máy bay F-16 tới Kiev sau khi hoàn thành việc đào tạo phi công Ukraine. Chính phủ Đan Mạch sau đó xác nhận rằng họ đã nhận được sự cho phép như vậy.

Đọc thêm