Un women tổ chức chương trình Tập huấn truyền thông cho các nhà báo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong 2 ngày 28, 29/10, tại Cần Thơ, Un women tổ chức chương trình Tập huấn truyền thông về bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái – Bạo lực trên không gian mạng. Sự kiện có sự phối hợp của Đại sứ quán Canada.
Các nhà báo tham dự chương trình Tập huấn truyền thông về bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái – Bạo lực trên không gian mạng.
Các nhà báo tham dự chương trình Tập huấn truyền thông về bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái – Bạo lực trên không gian mạng.

Trong hai ngày 28, 29 tháng 10, hơn 30 nhà báo, người làm truyền thông đến từ 20 cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông trung ương và địa phương đã cùng thảo luận, tìm hiểu những nguyên tắc, tiêu chuẩn quốc tế về truyền thông có nhạy cảm giới với những vụ việc liên quan tới bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em và bạo lực trên không gian mạng, nhằm nâng cao năng lực, xóa bỏ định kiến giới và bạo lực giới trong lĩnh vực truyền thông tại Việt Nam.

Chương trình tập huấn do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp cùng với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức hướng đến ngày 25/11 - “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” và Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình trên cơ sở giới.

Th.s Hoàng Bích Thảo, Cán bộ phụ trách truyền thông và vận động chính sách, UN Women.

Th.s Hoàng Bích Thảo, Cán bộ phụ trách truyền thông và vận động chính sách, UN Women.

Tham dự chương trình tập huấn, có các chuyên gia của UN Women, các vị khách mời đến từ các cơ quan chuyên môn với vai trò hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông: Bà Suzie Dunn, Trợ lý Giáo sư tại Đại học Dalhousie & Trường Luật Schulich; Th.s Trần Lệ Thùy - Giám đốc, Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển; Th.s Hoàng Bích Thảo, Cán bộ phụ trách truyền thông và vận động chính sách, UN Women.

Đặc biệt, chương trình tập huấn có sự tham gia của hơn 30 người làm công tác truyền thông tại các cơ quan báo chí trung ương và địa phương quan tâm đến các vấn nạn bạo lực đang tồn tại trong xã hội đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là vấn nạn bạo lực trên không gian trực tuyến.

Th.s Trần Lệ Thùy - Giám đốc, Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển.

Th.s Trần Lệ Thùy - Giám đốc, Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển.

Tại chương trình tập huấn, các nhà báo đã được thông tin về thực trạng bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam; thảo luận về các nguyên tắc khi đưa tin về Bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái; Nguyên nhân gốc rễ và các nguy cơ mà các nhà báo thường đối mặt; định nghĩa về bạo lực dựa trên công nghệ; giải quyết bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực trên không gian mạng thông qua các tình huống và cách thực hành tốt nhất: Lập tình huống và lên kế hoạch an toàn; Ứng phó toàn cầu đối với bạo lực dựa trên công nghệ...

Người tham gia tập huấn cũng đã cùng nhau thảo luận về nguyên tắc của truyền thông khi đưa tin liên quan bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các nhà báo tham dự tập huấn còn được nghe về Chiến dịch Beijing+30, chiến dịch 16 ngày… Cùng đi thăm Ngôi Nhà bình yên, nơi tạm lánh miễn phí dành cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực tại thành phố Cần Thơ để có cơ hội trao đổi thực tế...

Chia sẻ tại chương trình tập huấn, nhà báo Hải Vân - Vneconomy - nhận định: Chương trình tập huấn rất hữu ích. Các chuyên gia đã đưa tới những kinh nghiệm, những bí quyết để các nhà báo nhận diện được các nội dung có tính bạo lực. Thậm chí có nhiều khi, chính cách dùng từ của nhà báo để thu hút độc giả, nhưng vô tình lại đi ngược với mục tiêu đẩy lùi bạo lực...

Đọc thêm